Tổng thống Ukraine nêu điều kiện tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky sẽ không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Litva vào tháng 7 tới, trừ khi liên minh này cung cấp cho Kiev các đảm bảo an ninh mà nước này muốn.

Tổng thống Ukraine Zelensky.

Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo đài RT, thông tin trên được tờ Financial Times dẫn các nguồn tin thân cận cho biết. “Tổng thống Zelensky đã khẳng định với các nhà lãnh đạo NATO rằng ông sẽ không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ở Vilnius mà không có những đảm bảo an ninh cụ thể và một lộ trình cho việc gia nhập", Financial Times dẫn các nguồn tin cho hay.

Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022. Trong khi những nỗ lực gia nhập NATO của Kiev được các nước Bắc Âu và các nước vùng Baltic ủng hộ mạnh mẽ thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 31/5 đề xuất rằng Kiev có thể được cung cấp "một điều gì đó nằm giữa đảm bảo an ninh được cung cấp cho Israel và tư cách thành viên đầy đủ".

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, Financial Times dẫn lời 4 quan chức giấu tên cho biết, Mỹ và Đức đã phản đối việc trao cho Ukraine "mối quan hệ sâu sắc hơn" với NATO", trong đó có lộ trình gia nhập trong tương lai.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 1/6 khẳng định, Ukraine không thể gia nhập NATO khi nước này vẫn đang vướng vào cuộc xung đột với Nga. Tháng trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng bày tỏ hoài nghi về việc Kiev gia nhập liên minh.

Về phía Nga, Moscow coi sự mở rộng của NATO về phía Đông là mối đe dọa với an ninh quốc gia Nga. Nga cho rằng chính sách mở cửa của NATO là lý do cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin gần đây nói rằng tình trạng trung lập của Ukraine là một trong những điều kiện cho hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine.

Minh Khôi

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tong-thong-ukraine-neu-dieu-kien-tham-du-hoi-nghi-thuong-dinh-nato-post477198.html