Tổng thống Ukraine lại sa thải loạt quan chức

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa ký sắc lệnh sa thải 22 người đứng đầu chính quyền các quận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo tờ Ukrinform, thông tin trên được đăng tải trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraine.

Theo đó, trong số những người bị miễn nhiệm đợt này có người đứng đầu chính quyền các quận Obolon và Pechersk ở thành phố Kiev.

Những người đứng đầu chính quyền của các khu vực Rivne, Kharkov và Khmelnitsky cũng đã bị mất chức.

Theo văn bản do Tổng thống Ukraine, lý do chính cho việc sa thải các quan chức nói trên là do đã hết thời hạn nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Trước đó, ông Zelensky cũng đã ký sắc lệnh thay thế 12 đại sứ, bao gồm cả đại sứ Ukraine tại Mỹ Valeriy Chaly.

Hôm 9/7, Tổng thống Ukraine cũng đã sa thải 70 người đứng đầu chính quyền các quận tại 8 khu vực của nước này.

Lần đó, Tổng thống Zelensky đã miễn nhiệm 10 chủ tịch của chính quyền cấp quận ở khu vực Vinnytsia, 8 người ở vùng Volyn, 3 người ở vùng Donetsk, 1 ở vùng Dnipro, 2 ở vùng Zhytomyr, 3 người ở vùng Zakarpattia, 10 người ở vùng Kirovohrad và 5 người trong khu vực Lviv.

Lý do miễn nhiệm những người này được ông Zelensky đưa ra cũng là nhiệm kỳ của cựu tổng thống Ukraine đã kết thúc.

Tại khu vực Kiev, những người đứng đầu chính quyền của các quận Sviatoshyn, Solomiansky và Holosiiv cũng đã bị cách chức.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/tong-thong-ukraine-lai-sa-thai-loat-quan-chuc-461859.html