Tổng thống Ukraine hối thúc Mexico giúp thực hiện kế hoạch hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thúc giục Mexico giúp thúc đẩy sự ủng hộ ở khu vực Mỹ Latinh đối với kế hoạch hòa bình của ông nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Hôm 20/4, ông Zelensky đã cảm ơn Mexico vì bỏ phiếu ủng hộ Kiev tại Liên Hợp Quốc, cũng như tham gia viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Thông qua kết nối video trực tuyến, người đứng đầu Kiev mời Mexico thể hiện "sự lãnh đạo" bằng cách đóng góp vào “kế hoạch vì hòa bình” của ông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu qua kết nối video trực tuyến trước Quốc hội Mexico ngày 20/4. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu qua kết nối video trực tuyến trước Quốc hội Mexico ngày 20/4. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Chính phủ Mexico cho biết họ muốn giữ thái độ trung lập trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ngay trong nội bộ đảng MORENA cầm quyền ở đất nước Nam Mỹ này vẫn còn tồn tại sự bất đồng về việc trợ giúp Kiev.

Theo Reuters, một cơ quan lãnh đạo Hạ viện Mexico do MORENA đứng đầu đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn nhằm tách đảng khỏi sự kiện. Cơ quan này giải thích, việc ông Zelensky phát biểu trước Quốc hội Mexico chỉ diễn ra theo lời mời của một nhóm thúc đẩy hữu nghị giữa hai nước tại cơ quan lập pháp và “không đại diện cho quan điểm đồng thuận tại Hạ viện”.

Tổng thống Mexico Lopez Obrador năm ngoái đã đề xuất một kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Song, các quan chức Ukraine phản đối kế hoạch vì tin nó sẽ có lợi cho Nga.

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard đã gặp riêng những người đồng cấp Nga và Ukraine, để thảo luận về kế hoạch tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm ngoái. Dẫu vậy, những nỗ lực này không mang lại kết quả gì.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tong-thong-ukraine-hoi-thuc-mexico-giup-thuc-hien-ke-hoach-hoa-binh-2135086.html