Tổng thống Ukraine: 'Đức là người bạn đích thực, đồng minh tin cậy'

Ngày 14/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thực hiện chuyến công du đầu tiên tới Đức kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ lịch trình công du các quốc gia đồng minh châu Âu của ông Zelensky.

 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, ngày 14/5. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, ngày 14/5. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Zelensky đã lên máy bay của chính phủ Đức, được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu của lực lượng không quân Luftwaffe, từ thủ đô Rome đến Berlin vào lúc nửa đêm.

Xuất hiện với áo len màu đen và quần kaki chiến đấu, nhà lãnh đạo Ukraine đã được Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier chào đón theo nghi thức, trước khi đến Văn phòng Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

“Vào thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của Ukraine, Đức đã chứng tỏ là người bạn đích thực và là đồng minh đáng tin cậy với chúng tôi. Cùng nhau, chúng ta sẽ giành chiến thắng và mang lại hòa bình cho châu Âu”, Tổng thống Zelensky viết trong sổ lưu niệm tại Cung điện Bellevue, dinh Tổng thống Đức.

Ông Zelensky viết sổ lưu niệm tại dinh Tổng thống Đức, ngày 14/5. Ảnh: Reuters

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Đức, ông Zelensky sau đó được Thủ tướng Đức Olaf Scholz đón tiếp bằng nghi thức duyệt binh trước khi bước vào hội đàm kín.

Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ tham dự cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức trước khi đến thành phố Aachen, phía tây Đức, để nhận Giải thưởng Charlemagne vinh danh những cống hiến của ông cho châu Âu.

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Đức thông báo về gói viện trợ quân sự có tổng trị giá 2,7 tỷ Euro (3 tỷ USD) cho Ukraine, mức cao nhất kể từ khi cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow nổ ra. Gói viện trợ quân sự được Berlin công bố trong bối cảnh Tổng thống Ukraine đang thực hiện chuyến công du tới các nước đồng minh châu Âu, gồm Italy và Vatican.

Gói viện trợ này bao gồm 30 xe tăng Leopard 1A5, 20 xe bọc thép chở quân Marder, hơn 100 phương tiện chiến đấu, 18 khẩu lựu pháo tự hành, 200 máy bay không người lái trinh sát, 4 hệ thống phòng không IRIS-T SLM và các loại đạn dược.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói với các phóng viên rằng, gói viện trợ này nhằm thể hiện rằng Berlin “rất nghiêm túc trong việc hỗ trợ" cho Ukraine. “Đức sẽ cung cấp tất cả mọi sự hỗ trợ, miễn là còn cần thiết”, ông Pistorius nhấn mạnh.

Kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra, chính phủ Đức miễn cưỡng trong việc cung cấp vũ khí chiến đấu hạng nặng cho Ukraine, vì lo ngại điều này có thể khiến cuộc chiến leo thang. Tuy nhiên, vào tháng 1/2023, Berlin đã đồng ý gửi xe tăng Leopard và cho biết họ sẽ làm việc với các đồng minh để gửi khí tài này tới chiến trường Kiev.

Đức đã trở thành một trong những quốc gia hỗ trợ tài chính và quân sự lớn nhất cho Ukraine, vượt qua các cường quốc châu Âu khác như Pháp. Đất nước này cũng đã tiếp nhận khoảng một triệu người tị nạn Ukraine.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/tong-thong-ukraine-duc-la-nguoi-ban-dich-thuc-dong-minh-tin-cay-post21631.html