Tổng thống Ukraine dự hội nghị thượng đỉnh Ả Rập và G7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Ả Rập ở Ả Rập Xê Út vào thứ Sáu (19/5), trước khi có thể tới Nhật Bản để gặp gỡ các nhà lãnh đạo của nhóm G7.

Ông Zelenskyy trong những tháng gần đây đã thực hiện các chuyến công du nước ngoài để kêu gọi tăng cường hỗ trợ ngoại giao cho Ukraine. Đầu tuần này, ông đã có chuyến đi 3 ngày tới Ý, Vatican, Đức, Pháp và Vương quốc Anh.

 Tổng thống Ukraine Zelenskyy gặp các nhà lãnh đạo Ả rập. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine Zelenskyy gặp các nhà lãnh đạo Ả rập. Ảnh: AP

Ukraine và Nga đang chuẩn bị cho một giai đoạn quan trọng và có khả năng quyết định của cuộc chiến, khi Kiev chuẩn bị tổ chức một cuộc phản công.

Văn phòng của ông Zelenskyy cho biết ông được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập ở Jeddah, nơi ông đã gặp Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về kế hoạch hòa bình của ông Zelenskyy, tình hình an ninh ở Ukraine và các khoản đầu tư khả thi vào việc tái thiết đất nước, một tuyên bố cho biết. Ông Zelenskyy cũng mời Thái tử Mohammed đến thăm Ukraine.

Ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh xem xét các đề xuất hòa bình của ông, trong đó bao gồm việc yêu cầu Nga rút lực lượng khỏi các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine.

Ông Zelenskyy dự kiến sau đó sẽ tới dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản, theo ông Oleksiy Danilov, Bộ trưởng An ninh và Quốc phòng Ukraine.

Tuy nhiên, văn phòng của ông Danilov sau đó đã đăng một tuyên bố rút lại thông báo của ông và nói rằng ông Zelenskyy sẽ xuất hiện tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 theo hình thức trực tuyến. Kế hoạch của ông Zelenskyy được giữ bí mật vì lý do an ninh.

Quốc Thiên (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tong-thong-ukraine-du-hoi-nghi-thuong-dinh-a-rap-va-g7-post248476.html