Tổng thống Ukraine cảnh báo sốc: Nga có thể tấn công bất cứ lúc nào

Trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố, không loại trừ khả năng Nga tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ chống lại Ukraine bất cứ lúc nào.

Tổng thống Petro Poroshenko cáo buộc Nga có thể tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ chống lại Ukraine bất cứ lúc nào.

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News của Mỹ hôm 12/12, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Chúng ta cần tăng cường hợp tác quân sự và kỹ thuật, bao gồm việc cung cấp các loại vũ khí sát thương. Điều này sẽ giúp bảo vệ đất nước chúng tôi khỏi một chiến dịch quân sự trên mặt đất có thể mà chúng tôi không loại trừ rằng, Nga có thể bắt đầu bất cứ lúc nào".

Ông Petro Poroshenko đồng thời kêu gọi các quốc gia phương Tây có lập trường cứng rắn hơn với Nga.

Trước đó, trong một cuộc nói chuyện với các giảng viên và sinh viên của các trường đại học ở khu vực Carpathian, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố rằng mối đe dọa từ Nga đối với Ukraine đang tiếp tục gia tăng.

Những phát biểu của ông Poroshenko được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Kiev và Moscow leo thang đỉnh điểm sau khi Nga nổ súng bắt giữ 3 tàu chiến và 24 thủy thủ Ukraine vi phạm lãnh hải nước này.

Chính quyền Kiev đã ban hành thiết quân luật, sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Moscow. Đồng thời, ông Poroshenko đã lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ của NATO và các đồng minh phương Tây để chống lại mối đe dọa từ Nga bằng cách gửi tàu chiến tới Biển Đen.

Việt Trần (theo Tellerreport)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tong-thong-ukraine-canh-bao-soc-nga-co-the-tan-cong-bat-cu-luc-nao/2018121406473726