Tổng thống Ukraine cần sự ủng hộ của Mỹ trong vấn đề Donbass

Ngày 24/9,Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông mong đợi có một cuộc gặp 'đầy ý nghĩa, hiệu quả' với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong tuần này và Kiev cần sự ủng hộ của Washington.

Tổng thống Ukraine cần sự ủng hộ của Mỹ trong vấn đề Donbass. (Nguồn: President.gov.vn)

Ngoài ra, ông Zelensky cũng hy vọng sẽ sớm có một cuộc gặp giữa các lãnh đạo của Ukraine, Nga, Pháp và Đức về khu vực Donbass xung đột, miền Đông Ukraine. Ông khẳng định, phía Ukraine sẽ nỗ lực "làm được tất cả những việc này".

Phát biểu với báo giới khi đang có chuyến thăm làm việc tại Mỹ để tham dự kỳ họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Zelensky nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn cuộc họp theo định dạng Normandy sẽ đem tới một số kết quả nhất định với thời hạn cụ thể nhằm kết thúc chiến tranh và đòi lại các vùng lãnh thổ của chúng tôi".

Trước đó, cơ quan báo chí Ukraine dẫn lời ông Zelensky cho hay ông rất kỳ vọng cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đạt kết quả đáng kể và thực chất.

Ông Zelensky cho biết thêm: "Chúng tôi muốn tiến tới cuộc gặp này với một số kết quả về những điều khoản cụ thể liên quan tới việc chấm dứt chiến tranh và trả lại những lãnh thổ của chúng tôi".

Cuộc gặp của ông Zelensky và người đồng cấp Mỹ sẽ diễn ra trong bối cảnh trước đó có thông tin rằng, trong một cuộc điện đàm hồi tháng Bảy, Tổng thống Trump đã gây sức ép với ông Zelensky nhằm tiến hành điều tra con trai đối thủ chính của ông trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, về các cáo buộc tham nhũng.

Ngay sau thông tin trên, ông Biden lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump lạm dụng quyền lực và làm suy yếu an ninh quốc gia vì mục đích chính trị.

PV.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-ukraine-can-su-ung-ho-cua-my-trong-van-de-donbass-101647.html