Tổng thống Ukraine bức xúc vì không liên lạc được với người đồng cấp Nga Putin

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói ông đã cố gắng liên lạc với người đồng cấp Nga Putin sau khi lực lượng cảnh sát biển của Nga bắt giữ tàu hải quân Ukraine trên eo biển Kerch, nhưng Matxcơva đã không trả lời.

"Đêm đó, tôi đã yêu cầu điện đàm với Tổng thống Putin nhưng Nga đã không phản hồi. Vì vậy, tôi đã phải nhờ Thủ tướng Đức Merkel nói chuyện với ông Putin, yêu cầu Nga thả các binh sỹ Ukraine và tàu của chúng tôi ngay lập tức", ông Poroshenko nói trên kênh Ukraine vào tối 27/11.

"Chúng ta phải đoàn kết và bảo vệ dân chúng đến cùng", nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Poroshenko. (Ảnh: Al Jazeera)

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Poroshenko. (Ảnh: Al Jazeera)

Ông Poroshenko cũng trích dẫn các nguồn tin tình báo khẳng định Nga đã đẩy mạnh triển khai một số đơn vị dọc biên giới Ukraine-Nga trong khi số lượng xe tăng của Nga ở khu vực này đã tăng gấp 3.

Theo thông tin tờ UNIAN đăng tải trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel tối 26/11 có cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, kêu gọi ông tham gia đối thoại liên quan tới vụ bắt giữ tàu hải quân Ukraine.

Trong khi đó, dịch vụ báo báo chí Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã “đưa ra đánh giá về những hành động khiêu khích, vi phạm luật lệ quốc tế của Ukraine khi các tàu hải quân nước này cố ý phớt lờ quy tắc hòa bình, đi vào vùng biển của Liên bang Nga” trong cuộc điện đàm với bà Merkel.

Nhà lãnh đạo Nga cùng với đó bày tỏ hy vọng Đức sẽ tác động đến Ukraine về tình hình trên eo biển Kerch để Kiev tránh đưa ra những quyết định vội vàng. Vị Tổng thống Nga cũng bày tỏ lo ngại về quyết định đưa quân đội vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tuyên bố thiết quân luật của Ukraine.

Căng thẳng leo thang giữa Matxcơva và Kiev không chỉ làm ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ 2 bên mà còn tác động tới quan hệ Nga-Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cảnh báo có thể hủy kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina vì vụ đụng độ trên biển của Nga với Ukraine.

“Có thể tôi sẽ không cần cuộc gặp này. Tôi không thích và không muốn thấy sự hung hăng đó", ông Trump trả lời Washington Post trong một cuộc phỏng vấn.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tong-thong-ukraine-buc-xuc-vi-khong-lien-lac-duoc-voi-nguoi-dong-cap-nga-putin-d442063.html