Tổng thống Ukraine bình luận về khả năng của quân đội trong xung đột với Nga

Cuộc họp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức quân đội cấp cao tối 21/7 đã thảo luận về cung cấp vũ khí hiện đại và tăng cường tấn công lực lượng Nga ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đều cho rằng lực lượng của chúng tôi có tiềm năng mạnh mẽ để tiến công trên chiến trường và gây tổn thất đáng kể cho đối phương”, nhà lãnh đạo Ukraine nói. Kiev bày tỏ hy vọng rằng vũ khí của phương Tây, đặc biệt là các tên lửa tầm xa hơn như HIMARS của Mỹ mà Ukraine đã triển khai vài tuần nay, sẽ giúp Kiev phản công và giành lại kiểm soát nhiều khu vực.

Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mật vụ (SIS) của Anh Richard Moore ngày 21/7 nhận định Quân đội Nga có khả năng tạm dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine trong vài tuần tới và đây chính là cơ hội chính cho Kiev tấn công lại. Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen ở Colorado (Mỹ), ông Richard Moore cho rằng các lực lượng Nga tham gia chiến dịch ở Ukraine sắp cạn kiệt sức lực.

Theo ông Moore, Quân đội Nga sẽ gặp khó khăn về nguồn nhân lực và vật lực trong vài tuần tới. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng họ sắp cạn kiệt sức lực”.

Giám đốc tình báo Anh nhấn mạnh Ukraine cần dốc sức để giành lấy cơ hội đảo ngược thế trận, vừa để duy trì tinh thần cho Ukraine, song cũng để củng cố quyết tâm theo đuổi các lệnh trừng phạt Nga của phương Tây trước mối lo ngại về nguy cơ thiếu hụt năng lượng trong mùa Đông tới. Viễn cảnh Nga cắt nguồn cung cấp năng lượng cho châu Âu là một trong những rủi ro kinh tế và chính trị toàn cầu lớn nhất phát sinh từ cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay.

Binh sĩ Ukraine nã đạn pháo từ bệ phóng M777 Howitzer tại khu vực Kharkiv ngày 21/7. Ảnh: Reutes

Trái ngược với sự tự tin của Chính phủ Ukraine, giới phân tính cho rằng lực lượng quân sự Ukraine đã gặp khó khi triển khai vũ khí phương Tây ra chiến trường, trong bối cảnh xung đột với Nga đang diễn ra khốc liệt ở vùng Donbass.

Theo tờ Wall Street Journal, trong những tuần gần đây, các loại vũ khí hạng nặng của phương Tây đã bắt đầu được đưa đến Ukraine. Đó đều là những loại vũ khí mà Kiev mong muốn sở hữu giúp lật ngược tình thế, cho phép ngăn đà tiến công của Nga.

Đến nay, Ukraine đã tiếp nhận các tổ hợp M142 HIMARS, M777, pháo tự hành M109 từ Mỹ, Australia, Canada; lựu pháo PzH2000 của Đức; AHS Krab từ Ba Lan và nhiều loại khí tài khác. Trên lý thuyết, các tổ hợp này đều sử dụng đạn cỡ nòng 155mm, song lại sử dụng phụ tùng khác nhau, hoặc bị chênh lệch lớn về số lượng.

Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) nhận định việc các quốc gia phương Tây viện trợ nhiều loại pháo khác nhau đang biến thành “cơn ác mộng” đối với quân đội Ukraine.

Bên cạnh đó, do hầu hết các thiết bị phương Tây nặng hơn nhiều so với thiết bị mà Ukraine và Nga sử dụng, điều này cũng có thể đặt ra một thách thức lớn.

Về phần mình, ngày 18/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã ra lệnh cho binh sĩ ưu tiên tấn công vào tiềm lực tên lửa và đạn pháo tầm xa của Ukraine, với cáo buộc Kiev sử dụng chúng để nhắm vào các khu dân cư ở Donbass, đồng thời đốt cháy nhiều cánh đồng lúa mì và kho ngũ cốc.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo Reuters)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/tong-thong-ukraine-binh-luan-ve-kha-nang-cua-quan-doi-trong-xung-dot-voi-nga-20220722102519014.htm