Tổng thống Ukraina trình Quốc hội gia hạn quy chế đặc biệt Donbass

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko ngày 3.10 yêu cầu Quốc hội khẩn trương nghiên cứu dự thảo luật về việc kéo dài quy chế đặc biệt của vùng lãnh thổ Donbass.

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko. Ảnh: EPA

Dự thảo được ông Poroshenko đệ trình lên Quốc hội trong cùng ngày hôm nay - theo TASS.

Dự thảo đề xuất những thay đổi Điều 1 của luật “Về trật tự đặc biệt tự quản địa phương tại những khu vực riêng biệt của vùng Donetsk và Lugansk”. Hiện chưa có văn bản nào của dự thảo trên website chính thức của Quốc hội Ukraina.

Luật về quy chế đặc biệt cho Donbass được thông qua vào tháng 10.2014 với thời hạn 3 năm. Đây là một đạo luật quan trọng cho một giải pháp chính trị ở miền đông Ukraina. Luật này đã được gia hạn 1 năm vào năm 2017.

Theo tài liệu, Donbass - khu vực Kiev không kiểm soát được nên nhận tình trạng đặc biệt sau khi tiến hành các cuộc bầu cử địa phương, theo luật pháp của Ukraina và dưới sự giám sát của các quan sát viên quốc tế. Tuy nhiên, cuộc bầu cử không diễn ra và tình trạng đặc biệt cho các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk vẫn nằm trên bàn.

Luật về tình trạng đặc biệt của Donbass một lần nữa sẽ hết hạn vào ngày 6.10.2018. Hồi đầu tháng 9, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Ukraina, Irina Gerashchenko tuyên bố, quyết định tổ chức bầu cử tại Donetsk và Lugansk vào ngày 11.11 sẽ cản trở việc thông qua quyết định gia hạn luật về quy chế đặc biệt của Donbass.

Ngày 15.9, đặc phái viên Bộ Ngoại giao Mỹ về Ukraina, ông Kurt Walker, nhắc lại sự cần thiết để Ukraina gia hạn luật về quy chế đặc biệt của Donbass.

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-ukraina-trinh-quoc-hoi-gia-han-quy-che-dac-biet-donbass-634075.ldo