Tổng thống Trump yêu cầu sa thải nhà báo Fox News

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi sa thải một nhà báo của Fox News trong vụ bê bối liên quan đến phát biểu của ông về lính Mỹ tử trận.

Tờ Atlantic hôm 3/9 đã đăng một câu chuyện nói rằng ông Trump hủy bỏ chuyến thăm bày tỏ sự tôn kính tại một nghĩa trang quân sự của Mỹ tại Pháp vào năm 2018 vì cho rằng lính tử trận là "những người thất bại" và "dở tệ".

Câu chuyện của Atlantic đã dẫn đến sự phẫn nộ với những phát ngôn của tổng thống.

Các hãng truyền thông khác cũng xác nhận câu chuyện trên và kể lại các sự việc về thái độ của ông Trump đối với binh lính Mỹ.

Trong số đó có phóng viên an ninh quốc gia của Fox News, Jennifer Griffin. Bà Griffin xác nhận trên Twitter rằng ông Trump gọi những người lính là "kẻ thất bại”.

Lời xác nhận của bà Griffin có lẽ đã khiến đội tranh cử của tổng thống lo lắng vì nó đến từ một nhà báo của Fox News - hãng truyền thông thân ông Trump.

Để đáp lại, Tổng thống Trump đã viết trên Twitter: “Jennifer Griffin nên bị sa thải vì đưa tin như vậy. Thậm chí còn không gọi chúng tôi để lấy bình luận. Fox News không còn như trước!”.

 Tổng thống Trump gọi câu chuyện về phát biểu xúc phạm lính Mỹ tử trận của ông là "trò lừa bịp" có động cơ chính trị. Ảnh: Getty.

Tổng thống Trump gọi câu chuyện về phát biểu xúc phạm lính Mỹ tử trận của ông là "trò lừa bịp" có động cơ chính trị. Ảnh: Getty.

Nhà Trắng đã mạnh mẽ bác bỏ câu chuyện này một cách bất thường, có lẽ do lo ngại về tác động của vụ bê bối với những người bảo thủ ủng hộ quân đội. Chính ông Trump cũng gọi đây là "trò lừa bịp" có động cơ chính trị.

“Không ai có cảm xúc mạnh mẽ về những binh sĩ, những thương binh, những người lính tử trận hơn tôi”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 4/9. “Đó là một trò lừa bịp”.

Đối thủ của ông Trump, cựu phó tổng thống Joe Biden, gọi những bình luận của ông Trump là "kinh tởm" và nói rằng tổng thống "không phù hợp để làm tổng tư lệnh".

"Khi con trai tôi tình nguyện gia nhập quân đội Mỹ, đến Iraq trong một năm và được Huy chương Ngôi sao Đồng cùng những sự tuyên dương khác, nó không phải là một kẻ tồi tệ", ông Biden nói trong một bài phát biểu đầy xúc động ở Wilmington, Delaware.

Con trai của ông, Beau Biden, được triển khai đến Iraq vào năm 2008 và đã qua đời vì ung thư não năm 2015.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tong-thong-trump-yeu-cau-sa-thai-nha-bao-fox-news-post1128185.html