Tổng thống Trump 'xuống nước' thừa nhận khả năng không thể chiến thắng, nhưng nhất quyết không thừa nhận thất bại

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, một kết quả lý tưởng nhất là chính quyền sẽ không phải đi tới kết cục bị tê liệt và ông sẽ không để mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng như thế.

Đương kim Tổng thống Donald Trump hôm qua (13/11) vừa thừa nhận khả năng ông sẽ không thể chiến thắng thêm một nhiệm kỳ nữa, tuy nhiên, ông vẫn không chịu thừa nhận thất bại trước Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Bloomberg

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Bloomberg

Cụ thể, Bloomberg dẫn lời tuyên bố của Tổng thống Trump tại vườn hồng thuộc Nhà Trắng cho biết, chính quyền của ông sẽ không phong tỏa đất nước thêm một lần nữa thế nhưng khẳng định rằng một Tổng thống khác có thể sẽ làm điều này.

“Chính quyền hiện tại sẽ không phong tỏa đất nước. Không ai biết chính quyền mới sẽ như thế nào, thời gian rồi sẽ trả lời nhưng tôi có thể khẳng định chính quyền hiện tại sẽ không phong tỏa đất nước” - ông Trump cho biết.

Được biết, đây là lần đầu tiên tính từ ngày 5/11, Tổng thống Trump phát biểu trước công chúng. Ông đã vốn né tránh công chúng kể từ khi truyền thông dự báo ông Biden là người thắng cử vào ngày thứ Bảy tuần trước. Từ đó đến nay, ông đã không ngừng đăng tải nhiều dòng trạng thái thiếu căn cứ thông tin rằng cuộc bầu cử có nhiều sai sót và ông mới là người chiến thắng.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết không thừa nhận thất bại đã ảnh hưởng đến kế hoạch chuyển giao quyền lực của Tổng thống được bầu Joe Biden. Những tư vấn của Đảng Dân chủ không được phép giao tiếp chính thức với các chuyên gia y tế của chính phủ về nỗ lực cũng như biện pháp chống dịch của họ.

Hai bên sẽ không thể làm việc với nhau cho đến khi nào bà Emily Murphy, giám đốc Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp Mỹ (GSA), chính thức công bố ông Joe Biden là Tổng thống mới.

Hà Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tong-thong-trump-xuong-nuoc-thua-nhan-kha-nang-khong-the-chien-thang-nhung-nhat-quyet-khong-thua-nhan-that-bai-123381.html