Tổng thống Trump vẫn dính rắc rối pháp lý

Công tố viên đặc biệt phụ trách cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 Robert Mueller đã thông báo tới nhóm luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng xin trát của tòa án nếu ông chủ Nhà Trắng tiếp tục từ chối gặp các điều tra viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Ảnh: CNN

Có khả năng phải hầu tòa

Reuters hôm 1-5 dẫn lời John Dowd, một cựu luật sư của ông Trump cho biết, trong cuộc họp hồi tháng 3 với các luật sư của Tổng thống, công tố viên đặc biệt Muller đề cao khả năng ông Trump phải ra hầu tòa nếu từ chối làm việc với các nhà điều tra liên bang.

Tờ Washington Post sau đó dẫn bốn nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết ông Mueller đã đưa ra khả năng này sau khi nhóm luật sư của ông Trump cho rằng ông Trump không bắt buộc phải tham gia các buổi "trò chuyện" với các điều tra viên liên bang phụ trách điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Đây là một minh chứng mạnh mẽ cho thấy những nỗ lực của Công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra nghi vấn sự can thiệp của Nga đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 cũng như khả năng Moscow thông đồng với chiến dịch tranh cử của Trump. Nga nhiều lần phủ nhận can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và Tổng thống Mỹ cũng khẳng định không có bất cứ sự thông đồng nào giữa chiến dịch tranh cử của ông với Moscow. Ông Trump đã nhiều lần yêu cầu sa thải ông Muller và cho rằng cuộc điều tra này là vô nghĩa song ông Mueller vẫn tiếp tục điều tra.

Các nghị sĩ Cộng hòa thuộc Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ cuối tháng 3 đã chính thức ngừng điều tra đồng thời khẳng định không có bằng chứng để chứng minh cáo buộc này. Kết luận khẳng định có sự hợp tác chủ động giữa hai bên chiến dịch của ông Trump và phía Nga, việc thiết lập kênh liên lạc bí mật sau bầu cử không được cho là thông đồng khi tranh cử. Kết luận này bị đảng Dân chủ phản đối.

Hiện cuộc điều tra do ông Mueller phụ trách đã dẫn tới việc truy tố 19 nhân vật, trong đó có ba cựu nhân viên cấp cao trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump. Chưa rõ Tổng thống Mỹ có phải hầu tòa theo trát của công tố viên hay không nhưng đây là biểu hiện của việc những phản ứng theo đuổi tới cùng của phe Dân chủ đối với chiến thắng của đại diện đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2016 mà còn cho thấy những bất đồng kéo dài trong giới tinh hoa chính trị Mỹ.

Rò rỉ câu hỏi thẩm vấn

Theo ông John Dowd, trong cuộc họp với các luật sư của Tổng thống Trump, đội ngũ của ông Mueller đồng ý cung cấp thông tin cụ thể về những chủ đề mà họ muốn hỏi tổng thống. 40 câu hỏi này liên quan đến cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ theo hướng có lợi cho ông Trump. Tuy nhiên, trong khi các công tố viên đang thảo luận về việc liệu ông Trump có phải ra thẩm vấn hay không thì tờ New York Times (NYT) hôm 30-4 đã đăng tải danh sách những câu hỏi này.

Theo NYT, những câu hỏi này được các điều tra viên dưới quyền ông Mueller đọc cho các luật sư của Tổng thống Donald Trump để họ soạn thành một danh sách hoàn chỉnh. NYT cho biết, họ có được danh sách này từ một người nằm ngoài nhóm pháp lý của ông Trump. Các chủ đề của câu hỏi mà NYT tiết lộ được chia làm 4 lĩnh vực, bao gồm các câu hỏi về việc cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn đệ đơn xin từ chức, việc ông Trump sa thải Giám đốc FBI James Comey- người từng phụ trách việc điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ- hồi tháng 5-2017, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions và bất cứ sự hợp tác nào giữa Nga với chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của ông Trump.

Tổng thống Trump đã chỉ trích việc 40 câu hỏi này bị rò rỉ ra ngoài. Chia sẻ trên Twitter, ông Trump khẳng định: "Việc rò rỉ những câu hỏi liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ là không thể chấp nhận được. Không hề có câu hỏi nào về việc điều này gây xung đột với cuộc bầu cử. Thật khó để ngáng trở công lý đối với một tội ác chưa hề xảy ra".

Ông Andrew Wright, Giáo sư Luật tại Trường Đại học Savannah, nhận định, rất khó để biết ai rò rỉ những câu hỏi nói trên và tại sao họ lại làm như vậy: "Rất khó để tin rằng, việc rò rỉ này xuất phát từ nhóm của ông Mueller. Ngay cả nếu việc này được thực hiện bởi một ai đó muốn giúp Tổng thống thì cách hành xử của họ cũng hết sức vụng về".

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_182607_to-ng-tho-ng-trump-va-n-di-nh-ra-c-ro-i-pha-p-ly-.aspx