Tổng thống Trump ủng hộ các dự án về nước ở phía Tây nước Mỹ khi cuộc bầu cử đến gần

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 19/10 đã ủng hộ việc tăng cường các dự án nước cho nông nghiệp và thủy điện ở phía Tây nước Mỹ khô cằn. Động thái này nhằm xây dựng sự ủng hộ cho đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử quốc hội vào giữa tháng tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong lễ ký kết biên bản ghi nhớ của tổng thống tập trung vào việc tăng cường nguồn nước cho nông dân ở Thung lũng Trung tâm California tại trung tâm hội nghị ở Scottsdale, Arizona, Mỹ vào ngày 19/10/2018. Ảnh: Jonathan Ernst

Trump đã ký một biên bản ghi nhớ của tổng thống về việc chỉ đạo Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Ryan Zinke và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross "giảm bớt gánh nặng pháp lý" và đẩy mạnh đánh giá môi trường cho các dự án cung cấp nước cho nông dân và phát điện ở phía Tây đất nước.

Cuộc chiến tranh về nước đã chia cắt phía Tây trong nhiều thập kỷ. Các nguồn cung cấp đã gây ra cuộc chiến giữa các thành phố, nơi vốn chủ yếu là dân chủ và các lợi ích nông nghiệp, nơi có khuynh hướng nghiêng về Đảng Cộng hòa. Ngoài ra, việc Tổng thống Trump thúc đẩy các dự án về nước nhằm mục đích giành được nhiều cử tri trong khu vực – những người phản đối chính sách chia cắt người nhập cư của ông Trump.

“Trong nhiều thập kỷ, các quy định khó thực hiện của liên bang đã làm cho việc xây dựng và duy trì các dự án nước liên bang vô cùng khó khăn và tốn kém. Do đó, một số mảnh đất nông nghiệp tốt nhất trên thế giới không thể canh tác bởi vì không có nước trong khi cần rất nhiều nước” - Trump cho biết khi ký bản ghi nhớ.

Ngoài Tổng thống Trump, tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ Scottsdale còn có các đại diện của đảng Cộng hòa Mỹ từ California: Jeff Denham, Devin Nunes và Kevin McCarthy, nhà lãnh đạo chủ yếu. Bản ghi nhớ như gửi gắm tiếng nói của các nhà lập pháp đến với cử tri rằng họ đã thúc giục ông Trump ủng hộ cơ sở hạ tầng về nước.

Bản ghi nhớ này cũng hướng dẫn Zinke trình các đánh giá về động vật hoang dã tại Dự án Thung lũng Trung tâm bang California và Dự án Nước của bang trước ngày 21/1/2019.

David Bernhardt, 49 tuổi, Phó Tổng thư ký của Bộ Nội vụ Mỹ và cựu vận động hành lang vì lợi ích nước ở phía Tây nói với các phóng viên trong một hội nghị qua điện thoại rằng chỉ thị của Trump "có thể là hành động quan trọng nhất của một Tổng thống về vấn đề nước của phía Tây trong cuộc đời tôi”.

“Chỉ thị loại bỏ gánh nặng không cần thiết trong khi tăng cường sự phối hợp và truyền thông của hệ thống lưu trữ và phân phối nước rất phức tạp”, Bernhardt nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu có mối quan hệ nào đó giữa việc Trump ký kết biên bản ghi nhớ với cuộc bầu cử vào ngày 6/11 tới mà Đảng Cộng hòa đang cố gắng duy trì các chức vụ trong Hạ viện và Thượng viện, Bernhardt trả lời: “Tôi chắc chắn không phải là người quyết định thời điểm”.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/the-gioi/trump-ung-ho-cac-du-an-ve-nuoc-o-phia-tay-nuoc-my-khi-cuoc-bau-cu-den-gan-1260372.html