Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Paris về khí hậu

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1-6 tuyên bố, ông sẽ rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về khí hậu, đây là thỏa thuận toàn cầu lịch sử được ký kết năm 2015 nhằm chống lại biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại một buổi lễ ở Vườn Hồng của Nhà Trắng, ông Trump chỉ trích Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu là những gánh nặng về tài chính và kinh tế, việc Mỹ rút khỏi hiệp định này “tượng trưng cho sự tái khẳng định chủ quyền Mỹ”.

Ông Trump cho biết, Mỹ có thể sẽ bắt đầu đàm phán để tham gia lại Hiệp định Paris hoặc để có được một thỏa thuận mới “với các điều khoản công bằng với Mỹ, với các doanh nghiệp, người lao động, người dân và những người đóng thuế của Mỹ”.

Những người ủng hộ hiệp định này đã chỉ trích hành động của ông Trump, người tiền nhiệm của ông là cựu Tổng thống Barack Obama cũng bày tỏ lấy làm tiếc về việc này.

Các đồng minh của Mỹ cũng đã bày tỏ thất vọng về quyết định của ông Trump. Các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Italy đã bác bỏ ý định của ông Trump về việc Hiệp định Paris có thể bị sửa đổi.

Mỹ là một trong số 195 quốc gia nhất trí thỏa thuận tại Paris tháng 12-2015. Theo hiệp định này, các quốc gia cả giàu và nghèo đều cam kết giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính do đốt các nhiên liệu hóa thạch và được các nhà khoa học khẳng định là nguyên nhân khiến trái đất nóng lên. Cũng theo hiệp định, Mỹ cam kết tới năm 2025 sẽ giảm lượng khí thải của mình từ 26% tới 28% so với mức năm 2005.

Trong chiến dịch vận động tranh cử năm ngoái, ông Trump đã cam kết với các cử tri về việc rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.

Các nhà lãnh đạo thế giới lên tiếng về quyết định của ông Trump

Phát biểu sau tuyên bố của ông Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng ngày cho rằng, quyết định của ông Trump sẽ ảnh hưởng xấu tới các lợi ích của Mỹ và công dân Mỹ và là một sai lầm cho tương lai của trái đất.

“Tôi khẳng định chắc chắn với các bạn vào tối nay: Chúng tôi sẽ không đàm phán lại một hiệp định ít tham vọng”, ông Macron nói.

Trong khi đó, trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ cùng ngày, Thủ tướng Anh Theresa May cũng đã bày tỏ thất vọng với quyết định của ông Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.

“Thủ tướng đã bày tỏ sự thất vọng của bà với quyết định này và nhấn mạnh rằng Anh sẽ giữ cam kết đối với thỏa thuận Paris, như bà đã khẳng định tại Hội nghị thượng đỉnh G7”, Văn phòng Thủ tướng Anh nói.

Trước đó cùng ngày, lãnh đạo ba nước Italy, Pháp và Đức cũng đã ra tuyên bố chung bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của ông Trump và bác bỏ ý tưởng đàm phán lại hiệp định toàn cầu về chống biến đổi khí hậu.

“Chúng tôi nhận thấy rằng xung lực được tạo ra tại Paris vào tháng 12-2015 là không thể đảo ngược và chúng tôi tin chắc rằng thỏa thuận Paris không thể được đàm phán lại do đó là văn kiện quan trọng sống còn đối với hành tinh, các xã hội và các nền kinh tế của chúng ta”, thông cáo chung của ba nhà lãnh đạo chỉ rõ.

Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các đồng minh của họ đẩy nhanh những nỗ lực để chống lại biến đổi khí hậu và khẳng định họ sẽ làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển cùng thực hiện.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Niet cũng khẳng định Mexico sẽ vẫn thực hiện đầy đủ cam kết với Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Trong một thông cáo được đưa ra ngay sau tuyên bố của Tổng thống Mexico, các Bộ Ngoại giao và môi trường của nước này đã ra một thông cáo chung khẳng định biến đổi khí hậu là một thực tế không thể thay đổi đòi hỏi sự hợp tác từ tất cả các quốc gia.

Người phát của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Stephane Dujarric phát biểu với báo giới ngày 1-6 cho biết, quyết định của Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu là “một sự thất vọng lớn” đối với những nỗ lực toàn cầu nhằm giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính và thúc đẩy an ninh quốc tế.

Ông Dujarric nói, Tổng Thư ký Antonio Guterres vẫn tin rằng “các thành phố, các bang và doanh nghiệp tại Mỹ sẽ tiếp tục thể hiện tầm nhìn và đi đầu bằng việc nỗ lực vì giảm phát thải khí các-bon và tăng trưởng kinh tế bền vững dẫn tới tạo ra các việc làm và thị trường chất lượng cho sự thịnh vượng thế kỷ 21”.

“Điều quan trọng là Mỹ giữ vai trò đi đầu về các vấn đề môi trường. Tổng Thư ký mong muốn cùng với Chính phủ Mỹ và toàn bộ các tổ chức cá nhân tại Mỹ và toàn thế giới xây dựng một tương lai bền vững cho con cháu chúng ta”.

Trogn khi đó, Cao ủy Liên hiệp châu Âu (EU) về khí hậu và môi trường, Miguel Arias Canete, ngày 1-6 khẳng định, thỏa thuận về khí hậu tại Paris sẽ không thay đổi bất chấp quyết định rút khỏi hiệp định này của Mỹ. EU vô cùng lấy làm tiếc về quyết định đơn phương của chính quyền Tổng thống Trump.

Ông Canete khẳng định, EU sẽ củng cố các quan hệ đối tác hiện tại và tìm kiếm những đồng minh mới từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các đối tác của EU cũng sẽ bao gồm nhiều doanh nghiệp, công dân và cộng đồng tại Mỹ ủng hộ Hiệp định Paris.

Ngày 2-6, Nhật Bản cho biết, quyết định của Tổng thống Trump rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu là “đáng tiếc” và vấn đề biến đổi khí hậu đòi hỏi nỗ lực phối hợp của toàn thể cộng đồng thế giới. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu tại một cuộc họp báo rằng Nhật Bạn sẽ kêu gọi Mỹ tiếp tục hợp tác về vấn đề biến đổi khí hậu.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33042402-tong-thong-trump-tuyen-bo-my-se-rut-khoi-hiep-dinh-paris-ve-khi-hau.html