Tổng thống Trump tuyên bố không dự lễ nhậm chức, ông Biden phản ứng thế nào?

Ngày 8/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông sẽ không tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống tân cử Joe Biden vào ngày 20/1 tới.

Trên Twitter, ông Donald Trump viết: "Gửi đến tất cả những người đã hỏi, tôi sẽ không tham dự lễ nhậm chức vào ngày 20/1."

Đáp lại, ông Joe Biden chia sẻ với báo giới tại một sự kiện ở Delaware, hoan nghênh quyết định của Tổng thống Donald Trump.

"Tôi đã được thông báo trên đường tới đây rằng ông Trump cho biết ông ấy sẽ không xuất hiện tại lễ nhậm chức. Đây là một trong số ít những điều mà ông ấy và tôi cùng quan điểm. Ông Trump không xuất hiện tại lễ nhậm chức là một điều tốt", theo Reuters.

Ông Trump tuyên bố sẽ không tới dự lễ nhậm chức của Tổng thống tân cử Joe Biden.

Ông Trump tuyên bố sẽ không tới dự lễ nhậm chức của Tổng thống tân cử Joe Biden.

Trước đó, ông Joe Biden nêu ý kiến rằng ông Donald Trump nên tham dự lễ nhậm chức tổng thống Mỹ vì nó sẽ tượng trưng cho chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

Mặc dù Tổng thống Donald Trump không dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, Phó Tổng thống Mike Pence dự kiến sẽ tham dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thống Mỹ thứ 46 vào ngày 20/1.

Phát biểu liên quan tới việc ông Trump dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden được đưa ra chỉ vài ngày sau vụ hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ, khiến 5 người chết, bao gồm 1 sĩ quan cảnh sát cùng những thiệt hại về tài sản.

Trong một tuyên bố, Liên đoàn Lao động và Hiệp hội các tổ chức công nghiệp Mỹ (AFL - CIO) yêu cầu Tổng thống Trump từ chức hoặc là bị cách chức, đồng thời gọi ông là "mối nguy hiểm hiện hữu đối với nước Mỹ”.

Một công tố viên liên bang hàng đầu ở thủ đô Washington D.C ngày 7/1 đã không loại trừ khả năng truy tố Tổng thống Trump liên quan đến việc kích động bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội, theo đài CNBC.

Hà Vy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/tong-thong-trump-tuyen-bo-khong-du-le-nham-chuc-cua-ong-biden-20210109104213995.html