Tổng thống Trump từng thăm căn cứ quân sự vừa bị tấn công ở Iraq

Ain Assad là căn cứ quân sự lớn thứ 2 của Mỹ tại Iraq. Chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Mỹ là chuyến thăm vùng xung đột đầu tiên sau khi nhậm chức

Tổng thống Mỹ Trump và phu nhân Melania chào các binh sĩ quân đội ở căn cứ quân sự Ain Assad khi bất ngờ đến thăm căn cứ này ngay sau Giáng sinh 2018.

Tổng thống Mỹ Trump và phu nhân Melania chào các binh sĩ quân đội ở căn cứ quân sự Ain Assad khi bất ngờ đến thăm căn cứ này ngay sau Giáng sinh 2018.

Tổng thống và phu nhân vui vẻ cùng chụp ảnh với các binh sĩ

Căn cứ không quân Ain Assad, nằm ở phía tây Baghdad thuộc tỉnh Anbar, Iraq.

Ain Assad lần đầu tiên được lực lượng Mỹ sử dụng sau cuộc chiến tranh năm 2003 lật đổ nhà lãnh đạo Saddam Hussein. Nó trở thành căn cứ không quân lớn thứ hai của Mỹ tại Iraq trong Chiến tranh Iraq.

Trong chuyến thăm bất ngờ, Tổng thống Trump đã dành khoảng ba giờ tại căn cứ, gặp gỡ những người lính trong phòng ăn và nói chuyện với một nhóm sĩ quan trong một nhà chứa máy bay.

Binh sĩ vui mừng chào đón Tổng thống và phu nhân.

Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một vùng xung đột kể từ khi ông nhậm chức tháng 1/2017.

Mới đây, các nghị sĩ Iraq đã thông qua một nghị quyết đề nghị Chính phủ yêu cầu quân đội Mỹ rời đi.

Tổng thống Trump ngày 5/1 nói, quân đội Mỹ sẽ không rời đi nếu không được trả các chi phí xây dựng các căn cứ quân sự tốn kém tại Iraq. Trong ảnh: Tổng thổng Trump hôn phu nhân trong phút giải lao của chuyến thăm./.

Bích Đào/VOV.VN (dịch và biên tập)
Theo USA Today

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/tong-thong-trump-tung-tham-can-cu-quan-su-vua-bi-tan-cong-o-iraq-998407.vov