Tổng thống Trump từ chối làm khách mời danh dự thăm Ấn Độ vì S-400

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối lời mời thăm Ấn Độ với tư cách khách mời danh dự nhân Ngày Cộng hòa vào đầu năm tới vì New Delhi mua S-400 của Nga.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Indian Express

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders trước đó xác nhận rằng, hồi tháng 8 Tổng thống Donald Trump nhận được lời mời thăm Ấn Độ, song quyết định cuối cùng chưa được thông báo.

Ngày 28.10, NDTV dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, ông Donald Trump từ chối thăm Ấn Độ với tư cách khách mời danh dự nhân kỷ niệm Ngày Cộng hòa Ấn Độ vào ngày 26.1.2019.

Theo nguồn tin, trong vài tuần qua giới chức Mỹ nhiều lần làm rõ rằng chuyến thăm sẽ bị trì hoãn.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Đại sứ quán Mỹ ở New Delhi hiện chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào.

Thông tin về việc ông Donald Trump từ chối thăm Ấn Độ xuất hiện trong bối cảnh có những bất đồng giữa hai nước bao gồm việc Mỹ đang cố gắng ép Ấn Độ không mua dầu của Iran, và phản đối Ấn Độ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Chính phủ Mỹ từng cảnh báo Ấn Độ có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp nếu nước này quyết định mua S-400.

Trước đó trong tháng 10, Tổng Thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC Mohammad Barkindo và Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ Dharmendra Pradhan đã tổ chức cuộc gặp thứ 3 của Đối thoại Năng lượng OPEC-Ấn Độ để thảo luận về những diễn biến hiện nay trên thị trường dầu, trong bối cảnh Ấn Độ lo ngại giá dầu có thể lên mức 85 USD/thùng.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-trump-tu-choi-lam-khach-moi-danh-du-tham-an-do-vi-s-400-638448.ldo