Tổng thống Trump trấn an người Mỹ không nên quá hoảng sợ sau ca tử vong vì COVID-19

Ông Trump đã có hành động kịp thời để trấn an người dân Mỹ và chính quyền Mỹ đang tích cực tìm ra giải pháp để ứng phó với COVID-19.

Ngày 29/2 (giờ Mỹ), quan chức y tế của bang Washington đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên của bang này và cũng là ca đầu tiên của nước Mỹ vì COVID-19. Theo ông Jeffrey Duchin, quan chức y tế hạt King và Seattle, bang Washington, bệnh nhân là một người đàn ông ngoài 50 tuổi và đã có tiền sử bệnh án.

Sau khi công bố trường hợp trên, quan chức Washington cũng cho biết 2 trong số 3 ca nhiễm tại bang có liên hệ với một cơ sở chăm sóc dài hạn tại thành phố Kirkland. Hơn 50 nhân viên và người sống tại cơ sở này có thể đã xuất hiện triệu chứng nhiễm nCoV. Tuy nhiên, ông Duchin cho biết hiện vẫn chưa rõ bệnh nhân đã qua đời có liên hệ với cơ sở trên hay không.

Ngay khi công bố ca tử vong đầu tiên do COVID-19, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc họp khẩn tại Nhà trắng. Tại cuộc người đứng đầu tòa Bạch Ốc trấn an người dân Mỹ không nên quá hoảng sợ.

Tổng thống Mỹ, Donald Trump.

Tổng thống Mỹ, Donald Trump.

Ông khuyến khích người Mỹ không thay đổi thói quen hàng ngày của mình và nói rằng đất nước đã chuẩn bị rất kĩ cho một đợt bùng phát rộng hơn, ông còn nhấn mạnh thêm rằng "không có lí do gì để hoảng sợ cả."

Ngoài ra, nội các của Tổng thống Trump nhấn mạnh người dân nước này không được đi du lịch tới Iran, Hàn Quốc, China và Ý nơi đang có dịch bùng phát.

Tổng thống cũng cho biết ông sẽ gặp các công ty dược phẩm tại Nhà Trắng vào ngày thứ hai để thảo luận về những nỗ lực phát triển vaccine chống lại virus.

Trước đó, ông Trump đã chỉ định Phó tổng thống Mike Pence phụ trách phản ứng của chính quyền đối với dịch COVID-19.

Ông Pence nhắc lại "mối đe dọa đối với người dân Mỹ vẫn rất thấp" và cam kết "sẽ tiếp tục tận dụng các nguồn lực đầy đủ của chính phủ liên bang... để chăm lo sức khỏe, hạnh phúc, và phản ứng hiệu quả với virus corona ở Mỹ".

Về số ca nhiễm tại Mỹ, đại diện USCDC cho biết hiện nước này có 69 ca xác nhận nhiễm bệnh. Trong đó, có 44 người là hành khách trên du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản, 3 người sơ tán từ Trung Quốc về. 22 ca còn lại, có 13 ca lây bệnh liên quan tới du lịch và 9 ca được xem là truyền nhiễm từ người qua người trong Mỹ. Hiện có 4 ca truyền từ người qua người nhưng chưa xác định nguồn gốc lây nhiễm tại các bang Oregon, Washington, California. Các quan chức Mỹ đang làm lo ngại rằng mầm bệnh có thể đang lây lan trong cộng đồng.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/tong-thong-trump-tran-an-nguoi-my-khong-nen-qua-hoang-so-sau-ca-tu-vong-vi-covid-19-20200301100753948.htm