Tổng thống Trump tính chuyện lập đảng mới?

Tổng thống Donald Trump được cho là đã nói về khả năng lập đảng chính trị mới giữa lúc ông chuẩn bị rời Nhà Trắng và bị nhiều thành viên Đảng Cộng hòa quay lưng.

Báo Wall Street Journal (WSJ) hôm 19-1 đưa tin Tổng thống Donald Trump đã thảo luận vấn đề trên với các cộng sự hồi tuần rồi, nói rằng ông sẽ đặt tên đảng mới là "Đảng Ái quốc".

Theo WSJ, hiện vẫn chưa rõ ông chủ Nhà Trắng nghiêm túc như thế nào với ý định trên. Tờ báo này còn lưu ý rằng phần lớn đám đông ủng hộ Tổng thống Trump không liên quan mật thiết đến Đảng Cộng hòa trước khi ông được đề cử làm ứng viên tranh cử tổng thống của đảng này vào năm 2016.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Trump có tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng 2024 hay không. Nếu có, quyết định của ông có thể gây ảnh hưởng đến những ứng viên tiềm năng khác của Đảng Cộng hòa muốn trở thành chủ nhân mới của Nhà Trắng, bởi sự tham gia của ông có thể "hút bớt" sự ủng hộ dành cho những ứng viên này.

Tổng thống Donald Trump được cho là đã bàn về khả năng thành lập đảng mới. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump được cho là đã bàn về khả năng thành lập đảng mới. Ảnh: Reuters

WSJ đăng tải thông tin trên không lâu sau khi Thượng nghị sĩ Mitch McConnell – thành viên Cộng hòa hàng đầu tại Thượng viện - chỉ trích Tổng thống Trump, cáo buộc ông kích động bạo loạn khiến Điện Capitol bị tấn công hôm 6-1.

Kể từ sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống 2020, tương lai của ông Trump thời hậu Nhà Trắng là một chủ đề được quan tâm.

Hồi tháng 11-2020, trang Axios từng đưa tin đồng minh của Tổng thống Trump đang xem xét khả năng mua mạng lưới tin tức bảo thủ Newsmax để cạnh tranh với Fox News. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Newsmax Chirs Ruddy đã phủ nhận thông tin này.

Các nhà lập pháp Dân chủ thời gian qua kêu gọi cấm Tổng thống Trump tranh cử trong tương lai. Mới đây, vào ngày 19-1, nghị sĩ Nikema Williams đã đệ trình dự luật cấm Tổng thống Trump vào Điện Capitol sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 20-1.

Nhiều thành viên Đảng Cộng hòa, trong đó có Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell, khẳng định Tổng thống Donald Trump phải chịu trách nhiệm cho vụ bạo loạn hôm 6-1. Ảnh: Reuters

Cao Lực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tong-thong-trump-tinh-chuyen-lap-dang-moi-20210120111700155.htm