Tổng thống Trump tiếp tục gây áp lực buộc cấp dưới từ chức

Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vừa qua, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen được dự đoán là quan chức cấp cao tiếp theo sẽ bị Tổng thống Trump yêu cầu từ chức trong những ngày tới.

Theo CNN dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ ngày 13/11 cho biết, Tổng thống Trump có thể sẽ yêu cầu Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen (trái) từ chức trong những ngày tới. Ảnh: SNB

Tờ báo Washington Post trước đó cũng tiết lộ Tổng thống Trump đã trao đổi với một số cố vấn về quyết định sa thải bà Nielsen vì không hài lòng với cách bà giải quyết vấn đề an ninh biên giới và di trú trái phép. Ảnh: Axios.

Thông tin này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump sa thải Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions (trái) hôm 7/11. Ông Sessions trở thành bộ trưởng đầu tiên bị cách chức trong cuộc cải tổ nội các dự kiến của Tổng thống Trump sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: NYP.

Được biết, trước khi cuộc bầu cử diễn ra, truyền thông Mỹ đã dự đoán nhiều quan chức cấp cao Mỹ có thể sẽ phải rời vị trí sau khi bầu cử giữa nhiệm kỳ kết thúc trong bối cảnh ông Trump muốn tái định hình đội ngũ của mình để chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020. Ảnh: LA.

Và rất có thể, bà Nielsen sẽ là nhân vật cấp cao tiếp theo phải rời khỏi Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Bà Nielsen sinh ngày 14/5/1972 tại Colorado Springs, bang Colorado, và lớn lên ở Clearwater, bang Florida. Bà là con gái của vợ chồng bác sĩ quân y Phyllis Michele Nielsen và James McHenry Nielsen. Ảnh: BI.

Sau khi tốt nghiệp trung học, bà Nielsen vào trường Đại học Georgetown và tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân Khoa học. Ảnh: PPG.

Sau đó, bà tiếp tục theo học tại trường Luật thuộc Đại học Virginia và nhận bằng Tiến sĩ Luật vào năm 1999. Nữ Bộ trưởng Mỹ này cũng từng học ngành Nhật Bản học tại trường Đại học Nanzan ở Nagoya, Nhật Bản. Ảnh: Yahoo.

Bà Nielsen từng làm việc trong chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush với vai trò là Trợ lý đặc biệt của Tổng thống. Năm 2008, bà Nielsen trở thành người sáng lập và Chủ tịch Công ty tư vấn Sunesis. Ảnh: WT.

Bà Nielsen làm việc cho Bộ trưởng An ninh Nội địa John F.Kelly sau khi ông được bổ nhiệm vào vị trí này tháng 1/2017. Ảnh: Breitbart.

Đầu tháng 9/2017, chỉ một tháng sau khi ông Kelly trở thành Chánh văn phòng Nhà Trắng vào ngày 31/7/2017, bà Nielsen cũng làm việc trong Nhà Trắng với vai trò là “phó tướng” của ông Kelly. Ảnh: CNN.

Vào tháng 11/10/2017, Tổng thống Trump đã đề cử bà Nielsen làm Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ. Sau khi được Thượng viện phê chuẩn, bà Nielsen chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 6/12/2017. Ảnh: Politico.

Mời độc giả xem thêm video: Ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ (Nguồn: VTC1)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/tong-thong-trump-tiep-tuc-gay-ap-luc-buoc-cap-duoi-tu-chuc-1144356.html