Tổng thống Trump thăm 'tàu sân bay' lớn nhất Nhật Bản

Đây là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, một Tổng thống Mỹ có chuyến thăm chính thức lên một 'tàu sân bay' của hải quân Nhật Bản.

Hôm 28/5 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã có chuyến ghé thăm tàu khu trục mang trực thăng JS Kaga - "tàu sân bay" lớn nhất hiện tại của lực lượng Phòng vệ Nhật Bản với độ giãn nước tối đa 24.000 tấn. Nguồn ảnh: Sina.

Hôm 28/5 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã có chuyến ghé thăm tàu khu trục mang trực thăng JS Kaga - "tàu sân bay" lớn nhất hiện tại của lực lượng Phòng vệ Nhật Bản với độ giãn nước tối đa 24.000 tấn. Nguồn ảnh: Sina.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, một Tổng thống Mỹ đặt chân lên tàu sân bay của Nhật Bản. Mặc dù được công nhận là tàu sân bay, tuy nhiên Nhật Bản chỉ coi JS Kaga cùng tàu JS Izumo là tàu khu trục có khả năng mang "nhiều" trực thăng. Nguồn ảnh: Sina.

Trong khuôn khổ chiến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Nhật Bản, Thủ tướng Abe Shinzō đã nhấn mạnh về việc liên minh Nhật - Mỹ trở nên vững chắc hơn bao giờ hết dưới quan hệ đối tác tuyệt vời giữa hai nước trên mọi mặt. Nguồn ảnh: Sina.

Truyền thông Nhật Bản cũng cho biết, chính phủ nước này hiện đang có kế hoạch nâng cấp tàu JS Kaga để có thể hoạt động cùng với các máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35B mà nước này mới mua từ Mỹ. Điều này nghiễm nhiên biến JS Kaga thành một tàu sân bay đúng nghĩa khi nó triển khai được máy bay phản lực thế hệ mới. Nguồn ảnh: Sina.

Cũng trong chuyến thăm này của tổng thống Donald Trump, Nhật đã công bố việc mua thêm 105 tiêm kích F-35 sau khi đặt mua 42 chiếc hồi năm 2011. Điều này sẽ biến Nhật thành quốc gia đồng minh sở hữu nhiều F-35 nhất, vượt trội số lượng F-35 của mọi nước châu Âu đang đặt mua của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.

Tổng thống Donald Trump cũng cho biết, chính quyền của ông đang sử dụng chính sách "hòa bình thông qua sức mạnh" trong việc đảm bảo an ninh khu vực, đặc biệt là ở châu Á Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: Sina.

Tổng thống Donald Trump cùng Đệ nhất Phu nhân thăm 500 thủy thủ và binh sĩ trên tàu sân bay JS Kaga hôm 28/5 vừa rồi. Nguồn ảnh: Sina.

Về mặt lý thuyết, khu trục hạm mang trực thăng của Nhật Bản có khả năng chứa được tối đa tới 28 máy bay trực thăng các loại. Truyền thông Nhật cho biết, kể cả khi được nâng cấp khả năng triển khai F-35B, Nhật cũng không gọi đây là tàu sân bay mà sẽ chỉ coi đây là "Khu trục hạm đa năng". Nguồn ảnh: Sina.

Hiện tại, Nhật được coi là đồng minh quân sự lớn nhất của Mỹ. Mỹ hiện đang có 50.000 lính đóng quân ở Nhật Bản. Mỗi năm Nhật chi khoảng 48 tỷ USD - tương đương cho 1% GDP của nước này cho ngân sách quốc phòng. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh khu trục hạm mang trực thăng Kaga của Nhật Bản.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tong-thong-trump-tham-tau-san-bay-lon-nhat-nhat-ban-1229121.html