Tổng thống Trump thăm hiện trường vụ cháy rừng thảm khốc ở California

Vào hôm 17-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đích thân đến khảo sát hiện trường vụ cháy rừng thảm khốc ở California, thảm họa đã khiến ít nhất 71 người chết và hơn 1.000 người mất tích.

Nơi Tổng thống Trump đến thăm là thị trấn Paradise, khu vực bị xóa sổ gần như hoàn toàn sau vụ cháy rừng.

Tổng thống Trump đã mô tả những gì diễn ra tại California là vô cùng kinh hoàng

Tổng thống Trump cho rằng, năng lực quản lý và chống cháy rừng yếu kém là nguyên nhân dẫn đến thảm họa này

Trong khi đó, các chuyên gia lại cho rằng, biến đổi khí hậu, sự di cư là nguyên nhân lớn hơn gây ra các vụ cháy rừng.

Ít nhất 71 người đã được xác nhận thiệt mạng ở miền Bắc California và hơn 1.000 người đang mất tích

Hơn 5.500 lính cứu hỏa đã và đang chiến đấu với ngọn lửa bao trùm phạm vi 590km2

Vụ cháy khiến chất lượng không khí ở Bắc California được đánh giá là tồi tệ nhất thế giới

Đi cùng Tổng thống Trump là Thống đốc California Jerry Brown, Thống đốc mới đắc cử Gavin Newsom, thị trưởng Paradise Jody Jones.

Lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực hết mình nhằm tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy rừng

Vụ cháy rừng này vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn mà đang cháy âm ỉ, tuy nhiên, các nhà dự báo thời tiết đang phán đoán mưa lớn có thể xuất hiện trong vài ngày tới nhằm hỗ trợ cho việc dập đám cháy

Người dân tại California đang phải sống trong bầu không khí đầy bụi bẩn sau vụ cháy rừng

Tổng thống Trump hỏi nhân viên cứu hộ địa phương về các địa điểm xảy ra cháy lớn

Cây cối trơ trụi cành lá, thân cây bị cháy đen, trong khi những ngôi nhà hoàn toàn bị cháy rụi

Tổng thống Trump lên chuyên cơ Air Force One để rời khởi California khi khói bụi vẫn đang mù mịt khắp bầu trời

Đặng Vũ (Theo Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-tong-thong-trump-tham-hien-truong-vu-chay-rung-tham-khoc-o-california/790445.antd