Tổng thống Trump tái khẳng định liên minh bền chặt Mỹ - Hàn

Tổng thống Trump ngày 28/6 đã tái khẳng định, tình hữu nghị và liên minh bền chặt giữa Mỹ và Hàn Quốc, cho rằng Washington chưa bao giờ trung thành với quốc gia đồng minh Đông Bắc Á hơn lúc này.

Tổng thống Trump cho rằng, Washington chưa bao giờ trung thành với quốc gia đồng minh Đông Bắc Á hơn lúc này. (Nguồn: NBC NEws)

Bình luận trên được đưa ra trong một thông cáo báo chí của Nhà Trắng trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Hàn Quốc từ ngày 29/6 - 30/6.

Ông Trump khẳng định: "Mối quan hệ đối tác giữa hai nước, cũng như người dân hai nước vô cùng sâu sắc và bền chặt. Chúng tôi rất tự hào được đứng bên các bạn trong nhiều thập kỷ như một người bạn kiên định và một đồng minh trung thành. Và chưa có một thời điểm nào mà đồng minh này trung thành và đứng bên cạnh các bạn nhiều hơn lúc này".

Nhà Trắng cho biết: "Ngày hôm nay, Tổng thống Donald J. Trump sẽ tới Hàn Quốc nhằm tái khẳng định mối quan hệ đối tác quan trọng vô cùng thiết yếu với lợi ích kinh tế và an ninh của chúng ta. Mỹ và Hàn Quốc là các đối tác chủ chốt có chung quan hệ kinh tế, an ninh và lịch sử sâu sắc. Quan hệ đối tác quan trọng của chúng ta dựa trên những nguyên tắc chung về dân chủ, nhân quyền và pháp quyền".

Nhà Trắng cũng mô tả liên minh song phương này là "nhân tố cốt yếu" của hòa bình, an ninh và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, "chuyến thăm sẽ thúc đẩy và tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế giữa hai nước".

Tổng thống Trump sẽ rời Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Osaka (Nhật Bản) để tới Seoul hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, liên minh song phương và các vấn đề thương mại.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-trump-tai-khang-dinh-lien-minh-ben-chat-my-han-96680.html