Tổng thống Trump sẽ không tham gia phiên điều trần luận tội tại Hạ Viện

Nhà Trắng hôm 1.12 thông báo cho Ủy ban Tư pháp Hạ viện rằng Tổng thống Trump cùng các luật sư sẽ không tham gia phiên điều trần luận tội hôm 4.12 vì cho rằng được cung cấp quá ít thông tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters

"Chúng tôi không thể tham gia phiên điều trần trong khi các nhân chứng vẫn chưa được nêu tên và vẫn chưa rõ liệu Ủy ban Tư pháp có tạo điều kiện cho Tổng thống một quy trình công bằng thông qua các phiên điều trần bổ sung hay không.

Quan trọng hơn, lời mời tham gia một cuộc thảo luận chỉ mang tính lý thuyết với các giáo sư luật không mang lại một quy trình công bằng cho tổng thống.Theo đó, trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi không có ý định tham gia phiên điều trần ngày 4.12 của Hạ viện", luật sư Nhà Trắng Pat Cipollone viết thư gửi cho Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Jerrold Nadler.

Luật sư Nhà Trắng trong lá thư của mình đã cáo buộc Nadler cố tình lên lịch cho phiên điều trần để nó sẽ diễn ra đồng thời với chuyến đi của Tổng thống Trump đến London dự hội nghị thượng đỉnh NATO. “Ông Nadler đã không đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến kế hoạch của mình, đặt ra thời hạn tùy ý và sau đó lại yêu cầu trả lời”, ông Cipollone viết và cho biết ngày 6.12 là hạn cuối để Nhà Trắng quyết định có tham gia các phiên điều trần kế tiếp hay không.

“Thật quá muộn để khắc phục những thiếu sót về thủ tục đã làm vấy bẩn toàn bộ cuộc điều tra này. Tuy nhiên, nếu nghiêm túc về việc tiến hành một quy trình công bằng trong tương lai và để bảo vệ các quyền và đặc quyền của tổng thống, chúng tôi có thể xem xét tham gia các thủ tục tố tụng của Ủy ban Tư pháp trong thời gian tới nếu ủy ban thực hiện một cách nghiêm túc”, ông Cipollone viết.

Được biết, đảng Dân chủ đang tiến hành một cuộc điều tra luận tội nhằm vào Tổng thống Cộng hòa với cáo buộc lạm dụng quyền lực khi dùng 391 triệu USD tiền viện trợ an ninh quân sự của Mỹ để gây áp lực, buộc Ukraine tiến hành hai cuộc điều tra có lợi về mặt chính trị cho Tổng thống Trump.

Cụ thể, cuộc điều tra nêu trên xoay quanh cuộc điện đàm hôm 25.7 giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong đó, ông Trump yêu cầu ông Zelenskiy điều tra nghi vấn tham nhũng nhằm vào cha con đối thủ chính trị Joe Biden - ứng viên sáng giá của đảng Dân chủ và được xem là đối thủ đáng gờm của ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jerrold Nadler hôm 26.11, cho biết ông đã gửi thư tới ông Trump để nhắc ông đến dự phiên điều trần và luật sư của ông có quyền đặt câu hỏi với các nhân chứng.

Trong thư, ông Nadler nói rằng, ủy ban Tư pháp Hạ viện mong muốn sự tham gia của Tổng thống vào cuộc điều tra luận tội để hoàn thành nghĩa vụ theo hiến pháp. Nếu Tổng thống Trump tiếp tục từ chối cho phép các quan chức chính quyền của mình ra làm chứng hoặc từ chối giao tài liệu được yêu cầu, chủ tọa phiên điều trần có thể thực hiện các biện pháp không mong muốn nhưng thích hợp, như từ chối yêu cầu của tổng thống cho phép đặt câu hỏi với nhân chứng.

Hoàng Vũ (theo The Hill)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tong-thong-trump-se-khong-tham-gia-phien-dieu-tran-luan-toi-tai-ha-vien-126761.html