Tổng thống Trump quan ngại việc Nga bắt tàu chiến Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ 'quan ngại sâu sắc' về việc Nga bắt giữ thủy thủ và 3 tàu hải quân Ukraine ở eo biển Kerch hồi cuối tuần trước, Nhà Trắng cho biết ngày 28/11 khi ông Trump quyết định liệu có hủy kế hoạch hội đàm với người đồng cấp Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

Hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về vụ việc căng thẳng ở eo biển Kerch và việc Nga tiếp tục bắt giữ các tàu và thủy thủ Ukraine.

Lực lượng tuần tra biên giới Nga ngày 25/11 đã nổ súng, bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine bị cáo buộc đi vào lãnh hải Nga ở eo biển Kerch để tiến vào biển Azov. Nga hiện vẫn bắt giữ 3 tàu hải quân và giam giữ 24 thủy thủ Ukraine để chờ xét xử.

Tổng thống Trump đầu tuần này nói rằng, ông “không thích sự việc đang xảy ra giữa Nga và Ukraine” và do vụ việc này, ông đang cân nhắc dời kế hoạch hội đàm với Tổng thống Nga Putin bên lề hội nghị G-20 ở Argentina vào cuối tuần này. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump và Tổng thống Erdogan dự kiến sẽ thảo luận về căng thẳng ở Biển Đen trong cuộc gặp ở G20 sắp tới.

Về phần mình, Tổng thống Putin hôm qua cho biết: “Tôi hy vọng có thể trò chuyện với ông Trump tại Argentina. Tôi hy vọng chúng tôi có thể thảo luận về các rào cản thương mại. Ông Trump, nói chung, có thái độ tích cực”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng lên tiếng bảo vệ cho hành động của Nga bắt giữ tàu hải quân Ukraine. Ông cho rằng, việc các tàu Ukraine xâm phạm lãnh hải Nga bất chấp cảnh báo là một hành động "khiêu khích".

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tong-thong-trump-quan-ngai-viec-nga-bat-tau-chien-ukraine/20181129030551410