Tổng thống Trump: Quân đội Mỹ tham chiến vì lợi ích riêng

Ông Trump bất ngờ nói thẳng: quân đội Mỹ tham chiến ở nước ngoài vì lợi ích của các công ty quốc phòng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã có một phát ngôn gây sốc khi ông bất ngờ đề cập đến việc Mỹ đưa quân đội đi tham chiến tại khắp nơi trên thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có quan hệ không tốt với Lầu Năm Góc?

Tổng thống Mỹ Donald Trump có quan hệ không tốt với Lầu Năm Góc?

Theo đó, Tổng thống Mỹ cáo buộc các lãnh đạo quân đội Mỹ phát động chiến tranh để thúc đẩy lợi nhuận của các công ty quốc phòng.

"Tôi không nói là quân đội yêu thích tôi. Chỉ có các binh sĩ yêu quý tôi còn những người đứng đầu Lầu Năm Góc có lẽ không như vậy, bởi họ không muốn điều gì khác ngoài gây chiến tranh và giúp những công ty tuyệt vời đang sản xuất bom, máy bay và những thứ khác khiến họ hạnh phúc" - ông Trump nhận định với báo giới tại Nhà Trắng.

Những lời bộc trực của Tổng thống Mỹ lần đầu tiên đề cập đến nội bộ của quân đội Mỹ khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Trong thời điểm ông Trump phát động cuộc chiến với Trung Quốc trên mọi mặt trận, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tích cực hỗ trợ Chính phủ trong việc "chỉ điểm" các công ty công nghệ Trung Quốc có khả năng "gây hại" cho an ninh quốc gia Mỹ.

Những bình luận đang chú ý của Tổng thống Trump đã cho thấy mối quan hệ "bất ổn" với đồng minh quân sự, đặc biệt là các tướng lĩnh đã nghỉ hưu mà ban đầu ông đã chuyển sang các nhân viên chủ chốt trong chính quyền của mình, chẳng hạn như cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly.

Kể từ khi rời Nhà Trắng, cả ông Mattis và Kelly đều công khai chỉ trích Tổng thống Trump trên nhiều mặt trận, bao gồm chính sách đối ngoại và việc sử dụng quân đội để dập tắt các cuộc biểu tình ở Mỹ.

Những tuyên bố của ông Trump có thể được minh họa bởi việc ông đã cố gắng để thực hiện lời hứa rút quân đội khỏi Syria và Iraq, để lại cuộc chiến chống khủng bố cho Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng sau đó, Lầu Năm Góc vẫn duy trì hoạt động quân sự tại quốc gia Trung Đông này ở những khu vực chứa nhiều mỏ dầu.

Cũng có những hành động đi ngược lại với tuyên bố này của ông. Tổng thống Tỷ phú từng đồng ý cho xây dựng lại các kho dự trữ quân sự mà ông gọi rằng "đã cạn kiệt" dưới thời ông Barack Obama, đồng thời kêu gọi thúc đẩy các vũ khí hạt nhân quan trọng.

Lời bình luận cũng được đưa ra giữa bối cảnh một số quan chức quốc phòng nhận định với CNN rằng mối quan hệ giữa Tổng thống và các lãnh đạo Lầu Năm Góc đang trở nên ngày càng căng thẳng, đặc biệt là sau các chỉ đạo liên quan đến dẹp loạn cuộc biểu tình liên quan đến quyền của người da màu trên đất Mỹ.

Tổng thống Trump từng tuyên bố muốn rút toàn bộ quân đội khỏi Syria.

Giới quan sát cũng chú ý đến những tuyên bố có phần "tổn thương" Bộ Quốc phòng của ông Trump. Đây dường như là một tuyên bố củng cố cho chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Tổng thống Mỹ đưa ra bình luận này sau khi ông công khai chỉ trích đối thủ tranh cử là cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng ông này ủng hộ "các cuộc chiến tranh bất tận" và các thỏa thuận thương mại tồi tệ.

Trước đó, các nguồn tin nói với tờ Atlantic rằng Tổng thống Mỹ đã từ chối việc vinh danh các liệt sĩ Mỹ trong chuyến thăm Nghĩa trang Mỹ Aisne-Marne gần Paris vào năm 2018 với lý do là... mưa. 4 quan chức quân đội cấp cao giấu tên xác nhận rằng, Tổng thống nói trời mưa sẽ làm tóc ông trông bị xơ xác và ông không tin rằng việc tôn vinh những người lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh là điều gì đó quan trọng.

Nguồn tin thuật lại lời ông Trump nói: "Tại sao tôi phải đến nghĩa trang đó? Nó chứa đầy những kẻ bại trận."

Tổng thống Trump đã nói câu chuyện được các quan chức giấu tên nói với The Atlantic là "trò bịp bợm".

"Ai sẽ nói như thế? Chỉ có con vật mới nói những điều như vậy" - ông Trump bình luận khi được hỏi về thông tin này trên tờ Atlantic.

Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra phản hồi về những bình luận hôm 7/9 của ông Trump.

Đáng chú ý là Tổng thống Trump đã nhiều lần cho rằng việc thúc đẩy ngân sách quốc phòng là một trong những thành tựu lớn của chính quyền ông, đồng thời dẫn ra những bằng chứng cho thấy sự ủng hộ của ông dành cho quân đội và các công ty quốc phòng.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tong-thong-trump-quan-doi-my-tham-chien-vi-loi-ich-rieng-3418652/