Tổng thống Trump phát biểu 'Chào nước Mỹ' sau kính chống đạn

Dưới trời mưa tầm tã và đứng sau một tấm kính chống đạn khổng lồ, Tổng thống Donald Trump đã phát biểu ca ngợi sức mạnh của nước Mỹ trong lúc các chiến đấu cơ bay trên bầu trời thủ đô Washington D.C trong lễ mừng Quốc khánh 4/7.

Tổng thống Donald Trump phát biểu chào mừng Ngày Độc lập 4/7. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump phát biểu chào mừng Ngày Độc lập 4/7. Ảnh: Reuters

Người dân Mỹ đang trải qua một trong những dịp kỷ niệm Quốc khánh ấn tượng nhất, khi Tổng thống Trump mong muốn tổ chức sự kiện này một cách hoành tráng, nhấn mạnh vào sức mạnh của nước Mỹ với slogan xuyên suốt từ chiến dịch tranh cử của ông "Make America Great Again" (Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại).

Tối ngày 4/7 (theo giờ địa phương, tức sáng 5/7 giờ VN), dưới trời mưa, Tổng thống Trump đã có bài phát biểu mở màn sự kiện "Chào Nước Mỹ" ngay trước Đài tưởng niệm Lincoln. Bảo vệ ông là một tấm kính chống đạn khổng lồ che trước mặt.

Với giọng diễn văn hùng hồn, ông Trump tuyên bố "đất nước của chúng ta đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

"Chúng ta ở đây để tôn vinh những người anh hùng đã bảo vệ quốc gia, các binh sĩ trong lực lượng vũ trang Mỹ. Lục quân, hải quân, không quân, tuần duyên, thủy quân lục chiến và không lâu nữa là Quân chủng Vũ trụ", Tổng thống Donald Trump phát biểu trước biển người rực rỡ màu quốc kỳ Mỹ.

Video Tổng thống Trump phát biểu mừng Quốc khánh dưới mưa (Nguồn: Global News):

Ông Trump cũng dẫn lại lời trong bài diễn văn Gettysburg nổi tiếng của Tổng thống Lincoln, nói rằng nước Mỹ có chính phủ "của dân, do dân và vì dân". Nhắc đến một loạt nhà phát minh vĩ đại của nước Mỹ như Alexander Bell, Clara Barton và nhiều danh nhân khác, ông nhấn mạnh, với người Mỹ "không có gì là không thể".

Một tấm kính chống đạn khổng lồ được dựng trên sân khấu để bảo vệ nhà lãnh đạo Mỹ. Ảnh: CNN

Buổi lễ diễn ra trong thời tiết xấu, trời mưa và nhiều mây. Tuy nhiên, các màn trình diễn của máy bay quân sự Mỹ vẫn diễn ra theo kế hoạch. Tổng thống Trump đã dành những lời ca ngợi các quân chủng của Mỹ, trước khi từng phi đội trình diễn bay qua khu vực Đài tưởng niệm Lincoln.

Không quân Mỹ góp mặt với biên đội máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit và tiêm kích tàng hình F-22, Hải quân triển khai hai tiêm kích đa năng F/A-18E/F Super Hornet và hai siêu tiêm kích F-35C cùng phi đội biểu diễn Blue Angels. Lục quân Mỹ tham gia với 4 trực thăng tấn công AH-64 Apache.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ huy động trực thăng H-60, H-65 và máy bay vận tải HC-144. Trong khi đó, phi đội chuyên cơ gồm Không lực Một, Marine One và hai trực thăng lai MV-22 Osprey cũng bay qua thủ đô Washington.

Chiếc phi cơ Không lực Một bay ngang bầu trời khi Tổng thống bắt đầu buổi lễ. Ảnh: Reuters

Chiếc trực thăng Marine One cũng xuất hiện, bay một vòng trên không. Ảnh: Fox

Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân Karen đặt tay lên ngực khi hát Quốc ca. Ảnh: Reuters

Biển người giơ điện thoại chụp hình khi Tổng thống đọc diễn văn. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump giơ tay đón những hạt mưa khi ông chuẩn bị bước lên lễ đài. Ảnh: Reuters

Đông đảo người dân tập trung trước khu vực Đài tưởng niệm Lincoln. Ảnh: AFP/Getty Images

Một người lính lau chùi trên chiếc xe bọc thép Bradley ngày 3/7. Ảnh: EPA

Xe bọc thép án ngữ trước lễ đài. Ảnh: AFP/Getty Images

Người dân Mỹ hào hứng chụp ảnh selfie dưới mưa. Ảnh: AP

Người lính trong đoàn diễu hành kỷ niệm Ngày Độc lập. Ảnh: AP

Đoàn diễu hành với lá quốc kỳ khổng lồ. Ảnh: Getty Images

Không khí sôi nổi trên khắp các đường phố ở Washington D.C. Ảnh: EPA

Nhà lãnh đạo Mỹ mặc bộ suit màu xanh navy, đeo một huy hiệu hình quốc kỳ Mỹ trên ve áo, trong khi đệ nhất phu nhân Mỹ vận chiếc váy trắng với 7 sọc ngang màu cầu vồng.

Thu Hằng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-trump-phat-bieu-chao-nuoc-my-sau-kinh-chong-dan-20190705082412814.htm