Tổng thống Trump phẫn nộ, đòi gặp 'người tố giác'

Tổng thống Trump nói ông muốn gặp 'người tố giác' đưa ra thông tin sai lệch và lừa đảo về cuộc điện đàm giữa ông và người đồng cấp Ukraine.

Trong một dòng tweet mới đăng tải trên Twitter hôm 29/9, nhà lãnh đạo Mỹ đặt câu hỏi về bản chất và nguồn tin mà người tố giác ông có được.

"Giống như mọi người Mỹ, tôi xứng đáng được gặp người tố cáo mình, đặc biệt là khi người này thuật lại cuộc trò chuyện hoàn hảo với một nhà lãnh đạo nước ngoài theo cách không chính xác và lừa đảo", ông Trump viết trên Twitter.

Cùng với người tố giác, vị Tổng thống Mỹ nói ông muốn gặp người cung cấp thông tin bất hợp pháp và không chính xác này về cuộc điện đàm hồi tháng 7.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông coi việc cung cấp các thông tin không chính xác này là do thám Tổng thống và cảnh báo người này sẽ phải chịu hậu quả nặng nề.

Bên cạnh 2 cái tên trên, ông Trump còn kịch liệt chỉ trích Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff với cáo buộc ngụy tạo những gì mà ông thực sự nói bằng các tuyên bố dối trá trước Quốc hội. Ông đồng thời yêu cầu điều tra ông Schiff ở cấp cao nhất cho tội Gian lận và Phản quốc cũng như kêu gọi ông này từ chức.

"Adam Schiff đưa những lời nói ngụy tạo và bịa đặt của ông ta vào cuộc gọi của tôi với Tổng thống Ukraine để khiến mọi người nghĩ rằng tôi đã làm một điều gì đó rất sai. Sau đó ông ta mạnh dạn đọc những lời đó trước Quốc hội và hàng triệu người, phỉ báng và làm tổn hại danh dự của tôi. Ông ta phải từ chức khỏi Quốc hội!", ông Trump viết trên Twitter.

Hồi tuần trước, ông Schiff thừa nhận các cáo buộc của người tố giác là đáng tin cậy.

"Tôi thấy những cáo buộc này rất đáng lo ngại. Tôi thấy chúng rất đáng tin cậy. Tôi muốn cảm ơn người tố giác vì đã tiến lên. Tôi nghĩ những gì mà người can đảm này đã làm phơi bày những hành động sai trái nghiêm trọng", ông Schiff nói.

Giữa tuần trước, tờ New York Times tiết lộ người tố cáo nộp đơn khiếu nại liên quan tới cuôc điện đàm của Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine là một quan chức của CIA. Người này từng có thời gian làm việc tại Nhà Trắng và rút về CIA sau khi đưa ra khiếu nại.

Các cáo buộc này là nguyên nhân khiến đảng Dân chủ khởi động điều tra luận tội Tổng thống Trump vì nghi ngờ nhà lãnh đạo Mỹ gây áp lực buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra con trai của cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Tổng thống Trump phủ nhận mọi hành vi sai trái, cáo buộc đảng Dân chủ phát động một "cuộc săn phù thủy" chống lại ông.

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tong-thong-trump-phan-no-doi-gap-nguoi-to-giac-d501479.html