Tổng thống Trump nói Trung Quốc 'bị thương tổn nặng', đã liên lạc để tiếp tục đàm phán thương mại

Tổng thống Donald Trump hôm nay 26.8 cho hay ông tin rằng Trung Quốc muốn đạt một thỏa thuận thương mại sau khi liên lạc và thông báo với giới chức Mỹ rằng Bắc Kinh muốn trở lại bàn đàm phán.

Tổng thống Donald Trump phát biểu bên lề Hội nghị G7 ở Pháp - Ảnh: AFP

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở thành phố Biarritz của Pháp, Tổng thống Trump khen ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo giỏi và cho rằng triển vọng đàm phán là diễn biến rất tích cực cho thế giới, theo Reuters.

“Trung Quốc gọi cho nhóm thương mại hàng đầu của chúng tôi tối qua và nói “chúng ta hãy trở lại bàn đàm phán”, nên chúng tôi sẽ trở lại bàn đàm phán, và tôi nghĩ họ muốn làm điều gì đó”, Tổng thống Trump cho hay.

“Họ vừa bị thương tổn rất nặng nhưng họ biết rõ đây là điều đúng phải làm”, chủ nhân Nhà Trắng nói và cho hay các cuộc đàm phán sẽ khởi động rất sớm.

Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố trên vài giờ sau khi Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho hay nước này sẵn sàng giải quyết cuộc xung đột thương mại với Mỹ thông qua đàm phán và “hoàn toàn phản đối sự leo thang của cuộc chiến tranh thương mại”.

[VIDEO] Ông Trump "nếu có nghĩ lại thì cũng chỉ để tăng thêm thuế" lên hàng Trung Quốc - Ảnh:

Hôm 23.8, Tổng thống Trump quyết định tăng thuế thêm 5% đối với 550 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, vài giờ sau khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ đánh thuế đáp trả lên 75 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Trump cho hay ông cũng yêu cầu các công ty lớn của Mỹ lập tức bắt đầu tìm kiếm lựa chọn hợp tác khác thay thế Trung Quốc, bao gồm đưa hoạt động sản xuất trở về Mỹ.

Cũng trong hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh phản đối thuế suất mới nói trên của Mỹ và nhấn mạnh vấn đề của hai nước cần được giải quyết thông qua đối thoại. Mặt khác, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình nếu Mỹ vẫn tiến hành kế hoạch tăng thuế mới, theo Reuters.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tong-thong-trump-noi-trung-quoc-bi-thuong-ton-nang-da-lien-lac-de-tiep-tuc-dam-phan-thuong-mai-1118795.html