Tổng thống Trump nói muốn gặp Chủ tịch Triều Tiên tại biên giới Triều Tiên – Hàn Quốc

Tổng thống Trump đang có kế hoạch đến thăm khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trong ngày Chủ Nhật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: Bloomberg

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đến khu vực biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, cụ thể là khu vực phi quân sự để gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối tuần này khi mà Tổng thống Mỹ đang cố gắng khởi động lại các cuộc đàm phán về hạt nhân.

Theo Bloomberg trích lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với giới báo chí, ông Trump nói: “Tôi sẽ đến Hàn Quốc, tôi sẽ nói cho ông ấy biết. Chúng ta sẽ chờ xem. Nếu ông ấy ở đây chúng tôi sẽ gặp nhau khoảng 2 phút. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm, thế nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

Trong một cuộc họp báo sau đó khi mà ông được hỏi liệu ông có đến biên giới để gặp ông Kim Jong Un, Tổng thống Trump nói chắc chắn ông sẽ làm vậy và rằng ông sẽ chẳng khó khăn gì với điều đó. Tổng thống Trump đang có kế hoạch đến thăm khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trong ngày Chủ Nhật.

Nếu Tổng thống Trump bước qua biên giới để sang bên kia, ông sẽ trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên từng đến Triều Tiên.

Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui nói rằng lời mời của Tổng thống Trump rất thú vị tuy nhiên họ chưa hề nhận được lời mời chính thức về vấn đề này.

Phát biểu trên Cơ quan Thông tấn Triều Tiên KCNA, ông Choe nói: “Theo quan điểm của tôi, nếu cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ diễn ra trên khu vực biên giới này, đúng theo ý định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nó sẽ có thể coi như một dịp quan trọng để làm sâu sắc hơn mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo cũng như phát triển cho quan hệ song phương”.

Nếu cuộc gặp thực sự diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo tính từ khi họ bắt đầu nới lỏng quan điểm chính sách căng thẳng tiềm ẩn rủi ro gây xung đột quân sự.

Lời đề nghị của Tổng thống Trump không khỏi thu hút sự chú ý từ những chính trị gia Đảng Dân chủ đang cố gắng thay thế ông. Các cuộc tranh luận giữa chính trị gia Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đã chiếm sóng truyền hình Mỹ trong cuối tuần này khi ông Trump đang không ở Mỹ.

Dòng trạng thái của Tổng thống Trump đồng thời không khỏi khiến cho quan chức chính phủ Hàn Quốc và Mỹ ngạc nhiên, họ phải gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch của một cuộc gặp gỡ và nếu điều đó thực sự xảy ra, Tổng thống Trump sẽ còn thu hút sự quan tâm của truyền thông hơn nữa.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/tong-thong-trump-noi-muon-gap-chu-tich-trieu-tien-tai-bien-gioi-trieu-tien-han-quoc-3511945.html