Tổng thống Trump: 'Thuế áp với hàng Trung Quốc lẽ ra đã phải cao hơn'

Hôm nay, giới truyền thông thế giới ban đầu đã hiểu nhầm về câu nói của Tổng thống Trump rằng ông tiếc nuối về tăng thuế với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Bloomberg

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang suy nghĩ lại về việc leo thang căng thẳng với Trung Quốc, đây là lần hiếm hoi ông thể hiện sự tiếc nuối khi mà ông vốn được biết đến như một Tổng thống luôn quyết liệt với ý muốn của mình.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Trump được hỏi rằng liệu ông có nghĩ lại về việc leo thang căng thẳng chiến tranh thương mại với Trung Quốc sau khi ông công bố tăng thuế với hàng loạt hàng nhập khẩu Trung Quốc vào cuối ngày thứ Sáu.

Tổng thống Trump trả lời: “Ồ chắc chắn, tại sao không?” Phóng viên lại hỏi lại lần nữa rằng ông có nghĩ lại không, ông nói: “Có thể”. Và rồi phóng viên hỏi lại một lần nữa, ông nói: “Tôi đang nghĩ lại về tất cả mọi chuyện”.

Phản ứng từ Tổng thống Mỹ là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến thương mại giữa chính phủ của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, họ vẫn tiếp tục đẩy cao áp lực ngay cả khi mà xuất hiện ngày một nhiều dấu hiệu về sự suy thoái của kinh tế toàn cầu.

Tỷ lệ người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm mạnh trước thềm cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 bởi người tiêu dùng Mỹ không hài lòng với quan điểm cứng rắn của ông trong quan hệ với Trung Quốc.

Tổng thống Trump đã coi nền kinh tế mạnh như điểm cộng trong cuộc đua tái tranh cử của ông, ngoài ra, khi mà rủi ro kinh tế suy thoái đang bị nhiều chuyên gia sợ hãi lớn dần, ông vẫn khẳng định rằng nỗi sợ của họ đã thái quá.

Khi được hỏi liệu các nước đồng minh của Mỹ có gây sức ép buộc ông phải từ bỏ cuộc chiến thương mại, Tổng thống Trump trả lời: “Không hề, tôi không hề nghe thấy việc đó”.

Tuy nhiên sau đó Thủ tướng Anh đã hối thúc ông giữ hòa bình thương mại.

Bản tin trên được Bloomberg đăng tải ban đầu đã khiến nhiều người hiểu rằng Tổng thống Trump tiếc nuối vì những gì đã làm với Trung Quốc, nhưng sau đó, Bloomberg cũng đã điều chỉnh bản tin rằng nữ phát ngôn viên của Tổng thống Trump nói rằng ông ấy hối tiếc lẽ ra cần tăng thuế cao hơn nữa với Trung Quốc.

Thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Stephanie Grisham, khẳng định rằng giới truyền thông đã hiểu sai những câu nói ban đầu của Tổng thống Trump, Tổng thống Trump không hề hối tiếc đã khởi động cuộc chiến thương mại thế nhưng thực ra ông nghĩ lại rằng lẽ ra ông nên tăng thuế với hàng Trung Quốc lên cao nữa.

Chính sự hiểu sai của truyền thông ban đầu đã lập tức khiến thế giới chú ý bởi Tổng thống Trump cho đến hiện tại không phải một người hay nghĩ lại về những gì mình đã làm và thậm chí còn làm mạnh tay hơn khi đối diện với sự chỉ trích. Lời giải thích của bà Grisham đúng với những gì mà đại diện của G-7 xác nhận và chính điều này khiến họ trở nên chia rẽ về quan điểm.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/tong-thong-trump-noi-dang-suy-nghi-lai-ve-day-cao-cang-thang-voi-trung-quoc-3518240.html