Tổng thống Trump nghiêm túc cân nhắc việc rút Mỹ khỏi NATO

Kể từ khi nhậm chức từ năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần lên tiếng chỉ trích các quốc gia thành viên NATO không tăng chi tiêu quốc phòng hàng năm theo quy định của khối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bữa tối làm việc tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 5/2017. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bữa tối làm việc tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 5/2017. Ảnh: AP

Báo New York Times ngày 14/1 dẫn các nguồn tin giấu tên từ các quan chức và cựu quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết trong năm 2018 Tổng thống Trump liên tục thể hiện mong muốn rút Washington ra khỏi NATO.

Mặc dù các nguồn tin nói họ không chắc liệu Tổng thống Trump có nghiêm túc về vấn đề đó hay không, song họ lo ngại ông chủ Nhà Trắng có thể sẽ thực sự đưa Mỹ ra khỏi khối nếu như các nước thành viên NATO không đóng góp quốc phòng cho khối với mức 2% GDP theo cam kết.

Vài ngày trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Brussels năm ngoái, Tổng thống Trump đã bày tỏ vấn đề đóng góp chi tiêu trong khi nói chuyện với các quan chức an ninh cấp cao, cho rằng đó là một gánh nặng “quá lớn” đối với Mỹ khi các đồng minh EU không hoàn thành mục tiêu chi tiêu quốc phòng.

Trong khi Tổng thống Trump chỉ trích Đức chỉ đóng góp 1% GDP nước này cho quốc phòng NATO, cực Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Cố vấn An ninh Nhà Trắng John Bolton đã phải rất nỗ lực để giữ vững chiến lược của Mỹ mà không đề cập đến việc rút Mỹ khỏi khối, với lý do điều này chắc chắn sẽ làm suy yếu sức ảnh hưởng của Washington tại châu Âu.

Theo tờ New York Times, các cố vấn an ninh quốc gia đang ngày càng lo ngại về khả năng rút Mỹ khỏi NATO, cũng như những nỗ lực có mục đích của Tổng thống Trump giữ kín nội dung trong các cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trước ban cố vấn thân cận trong bối cảnh cuộc điều tra cấu kết giữa ban vận động tranh cử của ông Trump và Điện Kremlin đang diễn ra.

"Việt rút khỏi NATO sẽ phá hủy nỗ lực hơn 70 năm qua của các đời chính quyền Mỹ, của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, để tạo ra một liên minh hùng mạnh và đem lại nhiều lợi ích nhất trong lịch sử", Michèle A. Flournoy, Thứ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Barack Obama, nói với các phương tiện truyền thông. Ông này nhấn mạnh thêm đây sẽ là thắng lợi lớn mà Nga mong muốn.

Tờ báo trích dẫn thêm Đô đốc nghỉ hưu, Tướng James G. Stavridis, cựu Tư lệnh tối cao của NATO, nhấn mạnh "thậm chí chỉ cần thảo luận về phương án rời khỏi NATO không thôi cũng đã là món quà của thế kỷ dành cho Nga rồi".

Về phần mình, khi được báo New York Times yêu cầu bình luận về thông tin trên, một quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Trump dẫn lời ông chủ Nhà Trắng phát ngôn vào tháng 7/2018, miêu tả cam kết của Washington đối với liên minh quân sự là “cực kỳ chặt chẽ” và bản thân NATO mang ý nghĩa rất quan trọng.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-trump-nghiem-tuc-can-nhac-viec-rut-my-khoi-nato-20190116083731739.htm