Tổng thống Trump: Nếu Mỹ bị tấn công, Nhật Bản có thể được ngồi chứng kiến trên tivi Sony

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích liên minh an ninh Mỹ - Nhật Bản, nhân tố cốt yếu trong các chính sách an ninh của Tokyo, trước thềm cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thành phố Osaka trong tuần này.

Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox. (Nguồn: Splinternews)

Tổng thống Mỹ Trump đã trả lời về những thỏa thuận song phương muốn thấy với nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Nhật Bản, trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox tại Washington vào ngày 26/6.

Tokyo và Washington đang tham gia vào các cuộc đàm phán thương mại khó khăn trong bối cảnh chính quyền Trump tìm cách giảm thâm hụt thương mại của Mỹ.

Ông Trump nhấn mạnh: "Vâng, vậy hãy để tôi bắt đầu với một tuyên bố chung. Hầu như tất cả các nước trên thế giới này tận dụng lợi thế to lớn của Mỹ... kể cả Nhật Bản về hiệp ước an ninh, chúng ta có một hiệp ước với Nhật Bản. Nếu Nhật Bản bị tấn công, chúng ta sẽ chiến đấu như trong Thế chiến thứ 3".

Ông Trump nói thêm rằng: "Chúng ta sẽ bảo vệ họ và chiến đấu bằng cả mạng sống và tài chính của mình. Nhưng nếu chúng ta bị tấn công, Nhật Bản lại không phải giúp đỡ chúng ta. Họ có thể sẽ ngồi chứng kiến cuộc tấn công đó trên tivi Sony".

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-trump-neu-my-bi-tan-cong-nhat-ban-co-the-duoc-ngoi-chung-kien-tren-tivi-sony-96593.html