Tổng thống Trump: 'Mỹ sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc về thương mại'

Ông Donald Trump khẳng định mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng trong chỉ vài tuần tới khi mà nhiều tuần đối thoại với Trung Quốc về vấn đề thương mại không mang lại kết quả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Getty

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đối đầu trực diện "rất mạnh" với Trung Quốc về vấn đề thương mại trong những tuần tới khi mà chính quyền của ông chuẩn bị thực thi lời đe dọa áp thuế với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

“Trung Quốc sẽ có thể tức giận chút ít về thương mại bởi chúng tôi sẵn sàng đối đầu về vấn đề thương mại”, Tổng thống Trump trả lời trong một bài phỏng vấn với Fox News trên Không lực Một trở về Mỹ sau khi dự hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Ông nói thêm: “Bạn sẽ chứng kiến tất cả trong chỉ vài tuần tới. Họ hiểu chúng tôi đang làm cái gì”. Sau đó ông vẫn cho biết ông đánh giá cao mối quan hệ cá nhân tốt đẹp của ông với Chủ tịch Trung Quốc – ông Tập Cận Bình.

Nhà Trắng công bố sẽ tiếp tục với kế hoạch áp thuế đối với 50 tỷ USD hàng Trung Quốc sau nhiều tuần đối thoại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc mà không mang lại nhiều kết quả về một thỏa thuận thương mại.

Trong ngày thứ Sáu, chính quyền Tổng thống Trump dự kiến sẽ thông báo danh sách cuối cùng các mặt hàng phải chịu thuế và dự kiến chính sách sẽ được áp dụng không lâu sau đó. Trong bản danh sách ban đầu, phía Mỹ khẳng định sẽ áp thuế thêm khoảng 25% đối với nhiều loại mặt hàng, từ linh kiện TV cho đến máy rửa bát đĩa và máy thổi tuyết.

Quan chức chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẽ có quyết định cuối cùng với các chính sách thuế. Cố vấn thương mại Nhà Trắng, ông Peter Navarro, nói trong ngày thứ Ba: “Cuối cùng sẽ luôn là quyết định của Tổng thống”. Chính sách thuế mới với hàng Trung Quốc dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng sau, theo nhận định của chuyên gia tại văn phòng công ty luật Baker McKenzie, ông Ted Murphy.

Phía Trung Quốc đã đe dọa sẽ trả đũa với nhiều chính sách thuế mới áp dụng với nhiều loại mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ bao gồm đậu tương Mỹ cho đến máy bay. Hai nước này cho đến nay đã luôn cố gắng đàm phán để ngăn đối đầu thương mại. Tuy nhiên tại vòng đàm phán ở Bắc Kinh, chính quyền của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đe dọa sẽ rút khỏi bất kỳ cam kết nào nếu Tổng thống Trump áp thuế với hàng Trung Quốc.

Cảnh báo của Tổng thống Trump về thuế nhập khẩu với hàng Trung Quốc được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp của ông tại Singapore với lãnh đạo Triều Tiên – ông Kim Jong Un để bàn về chương trình hạt nhân Triều Tiên. Trung Quốc có tiếng nói quan trọng trong các cuộc đối thoại nhằm xóa bỏ chương trình hạt nhân này và mang hòa bình đến với Bán đảo Triều Tiên.

Trong ngày thứ Ba, Tổng thống Trump đã cám ơn Trung Quốc vì đã thắt chặt các biện pháp trừng phạt thương mại với Triều Tiên, ông khẳng định rằng áp lực kinh tế mà Trung Quốc đã tạo ra với Triều Tiên đã giúp đưa ông Kim đến bàn đàm phán.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/tong-thong-trump-my-san-sang-doi-dau-voi-trung-quoc-ve-thuong-mai-3454628.html