Tổng thống Trump: Mỹ không cần dầu Trung Đông

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đạt được sự độc lập về năng lượng kể từ khi ông nhậm chức và không cần dầu Trung Đông.

"Chúng tôi hiện là nhà sản xuất dầu và khí tự nhiên số 1 ở bất cứ đâu trên thế giới. Chúng tôi độc lập và chúng tôi không cần dầu ở Trung Đông", ông nói trong bài phát biểu kết thúc cách đây ít phút về vụ Iran tấn công căn cứ Mỹ tại Iraq.

Cũng trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng chính quyền của ông sẽ áp đặt các biện pháp mới với Iran.

Tổng thống Trump phát biểu. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Trump phát biểu. (Ảnh: Getty)

“Mỹ sẽ lập tức áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế bổ sung đối với Iran”, ông Trump nói, cho biết chính quyền của ông vẫn đang xem xét các lựa chọn khác để đáp trả.

Vào cuối bài phát biểu, ông Trump gửi lời tới tới người dân và lãnh đạo Iran.

"Chúng tôi muốn các bạn có tương lai và đó là tương lai tuyệt vời, điều các bạn xứng đáng. Đó là sự thịnh vượng tại quê nhà và sự hòa hợp với các quốc gia trên thế giới. Mỹ sẵn sàng chia sẻ hòa bình với tất cả những ai tìm kiếm nó", ông kết luận.

CNN sau bài phát biểu của ông Trump bình luận tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ về việc chỉ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và ghi nhận thiệt hại tối thiểu tại căn cứ Mỹ cho thấy sự leo thang quân sự giữa 2 bên có thể sẽ chấm dứt.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/tong-thong-trump-my-khong-can-dau-trung-dong-ar521070.html