Tổng thống Trump: Mỹ chưa cần dùng đến quân đội để đối phó với Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết hôm 8/1 rằng Mỹ không nhất thiết phải sử dụng sức mạnh quân sự để đối phó với Iran.

"Chúng ta có thiết bị quân sự tuyệt vời, tuy nhiên, không có nghĩa là chúng ta phải sử dụng nó. Chúng tôi không muốn sử dụng nó. Sức mạnh của Mỹ, cả về quân sự và kinh tế, là yếu tố ngăn chặn tốt nhất", ông Trump nói.

"Các lực lượng lớn của Mỹ đã sẵn sàng cho mọi thứ. Iran dường như đang xuống nước, đó là điều tốt cho tất cả các bên liên quan và là điều rất tốt cho thế giới", ông Trump cho hay.

Ông Trump không đề cập đến việc đưa ra bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào bằng hành động quân sự đối với Iran nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ "sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế bổ sung đối với Iran" để đáp lại những gì ông gọi là "sự xâm lược của Iran".

 Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: AP)

Cũng trong bài phát biểu, ông Trump một lần nữa tuyên bố rằng ông sẽ không cho phép Iran có được vũ khí hạt nhân và kêu gọi các cường quốc thế giới bao gồm Nga và Trung Quốc từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran và hướng tới một thỏa thuận mới. "Tất cả chúng ta phải cùng nhau hướng tới việc thực hiện một thỏa thuận với Iran, khiến thế giới trở thành một nơi an toàn và hòa bình hơn", ông Trump nói.

Lực lượng Iran đã bắn tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq hôm 8/1 để trả đũa việc Mỹ tiêu diệt tướng Iran Soleimani, đẩy leo thang xung đột giữa Mỹ và Iran lên cao trào, dấy lên nhiều lo ngại về một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết, các cuộc tấn công của Iran là một "cái tát vào mặt" nước Mỹ và nói rằng quân đội Mỹ nên rời khỏi khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Iran nói rằng Tehran đã thực hiện "các biện pháp tương xứng" nhằm phòng vệ và không tìm cách leo thang đối đầu với Mỹ.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/tong-thong-trump-my-chua-can-dung-den-quan-doi-de-doi-pho-voi-iran-ar521082.html