Tổng thống Trump muốn đối thoại với Iran, cố vấn 'diều hâu' phải ra đi

Theo một số nguồn tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nới lỏng lệnh cấm vận kinh tế để khuyến khích Iran ngồi vào bàn đàm phán và thương thuyết lại thỏa thuận hồi năm 2015 (viết tắt JCPOA).

Ông John Bolton (bìa trái) lúc còn là cố vấn an ninh quốc gia - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, sáng kiến về Iran của chủ nhân Nhà Trắng đưa ra tại cuộc họp ở Phòng Bầu Dục hôm 9.9 đã vấp phải sự cản trở của ông John Bolton, lúc đó vẫn là cố vấn an ninh quốc gia.

Đài NBC News hôm 14.9 dẫn nguồn thạo tin cho hay ông Bolton phản đối kịch liệt ý tưởng giảm bớt áp lực cấm vận đối với chính quyền Tehran.

Ngày hôm sau, ông Trump tuyên bố sa thải ông Bolton khỏi vị trí cố vấn cấp cao nhất cho tổng thống về vấn đề an ninh quốc gia, nhấn mạnh vào một loạt các bất đồng giữa hai người, bao gồm Venezuela và CHDCND Triều Tiên.

"Tống tiễn" cố vấn Bolton, Tổng thống Trump nặng lời chỉ trích - Ảnh:

Ông Bolton luôn duy trì quan điểm cứng rắn về vấn đề Iran và phản đối khả năng đàm phán với Tehran. Trong lúc ông còn làm cố vấn an ninh quốc gia, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận JCPOA. Đây là thỏa thuận được ký kết vào năm 2015 giữa nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc, Đức) và Iran.

Vào cuối tháng 8, Nhà Trắng cho hay Tổng thống Trump muốn tiến hành cuộc thương thuyết với phía lãnh đạo Iran về thỏa thuận hạt nhân mới mà không cần đối phương phải đáp ứng những điều kiện cụ thể.

Ngay sau khi ông Bolton ra đi, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiếp tục nêu lên viễn cảnh về cuộc gặp thượng đỉnh Iran – Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Theo thông tin mới nhất, người đứng đầu văn phòng truyền thông của phái bộ Iran tại Liên Hiệp Quốc, Alireza Miryousefi cho biết vẫn chưa có kế hoạch về cuộc gặp này.

[VIDEO] Tổng thống Iran nghĩ gì sau khi ông Trump sa thải cố vấn "hiếu chiến"? - Ảnh:

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tong-thong-trump-muon-doi-thoai-voi-iran-co-van-dieu-hau-phai-ra-di-1126328.html