Tổng thống Trump muốn binh sỹ Mỹ rút khỏi Afghanistan trước Giáng sinh

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho biết nước này sẽ rút 2.500 quân khỏi Afghanistan vào đầu năm tới.

Binh sỹ Mỹ tham gia chiến dịch quân sự tại Nishagam, tỉnh Kunar, Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Binh sỹ Mỹ tham gia chiến dịch quân sự tại Nishagam, tỉnh Kunar, Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn tất cả quân đội Mỹ sẽ rút khỏi Afghanistan trước Giáng sinh.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump viết rằng: “Chúng ta sẽ đưa những người dũng cảm chiến đấu tại Afghanistan trở về nhà vào dịp Giáng sinh." Tuy nhiên, hiện chưa rõ đây là lệnh của Tổng thống hay chỉ là thể hiện mong muốn lâu dài của ông.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien cho biết nước này sẽ rút 2.500 quân khỏi Afghanistan vào đầu năm tới. Hiện Mỹ có gần 5.000 binh sỹ tại quốc gia Nam Á này.

Động thái này được đưa ra một tháng trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 diễn ra. Kế hoạch rút quân của Nhà Trắng là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của ông Trump nhiệm kỳ đầu, và kết quả của tiến trình rút quân sẽ được đưa ra đánh giá cơ hội trúng cử nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Một số quan chức khác trong Chính phủ Mỹ cũng cho biết thêm nước này sẽ rút quân khỏi Afghanistan tùy thuộc vào tình hình tại Afghanistan.

Đặc phái viên đặc biệt của Mỹ về Afghanistan, ông Zalmay Khalilzad cho rằng chính quyền sẽ đánh giá các mối quan hệ và các hoạt động đã tiến hành để đưa ra quyết định phù hợp.

Theo ông Zalmay Khalilzad, để kết thúc chiến tranh Afghanistan, Chính phủ Afghanistan cần có được được sự ủng hộ của Pakistan. Ông cho rằng cả Thủ tướng Pakistan Imran Khan và Tư lệnh quân đội Pakistan Tướng Qamer Javed Bajwa là những người đóng vai trò “hữu ích” trong tiến trình ngoại giao hòa bình giữa các bên.

Theo thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban ký ngày 29/2 tại Qatar, Mỹ cam kết rút hết quân vào giữa năm 2021, ngược lại Taliban phải đảm bảo chấm dứt các hoạt động khủng bố, đàm phán ngừng bắn vĩnh viễn và chia sẻ quyền lực với Chính phủ Afghanistan.

Ông Trump vừa qua đã giảm số quân đồn trú tại Afghanistan xuống còn khoảng 8.600 người và Taliban cam kết không tấn công các lực lượng phương Tây, không để các phần tử cực đoan sử dụng Afghanistan như căn cứ để tấn công lính Mỹ và đồng minh./.

Thùy Trang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-trump-muon-binh-sy-my-rut-khoi-afghanistan-truoc-giang-sinh/668134.vnp