Tổng thống Trump lộ lý do giết tướng Soleimani

Tổng thống Trump kể lại cảnh ông giám sát vụ không kích nêu trên từ Phòng Tình huống của Nhà Trắng khi tướng Soleimani thiệt mạng.

Reuters đưa tin theo một đoạn ghi âm mà CNN có được, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả chi tiết về vụ Mỹ sử dụng máy bay không người lái hạ sát tướng Qassem Soleimani của Iran, trong một bữa tiệc tối gây quỹ của đảng Cộng hòa đêm 17/1 (giờ Mỹ).

Theo CNN, bối cảnh của đoạn băng là tại sự kiện của đảng Cộng hòa nhằm gây quỹ trị giá 10 triệu USD cho chiến dịch tranh cử 2020 của ông Trump và cho Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa.

Với cử chỉ đặc trưng thu hút chú ý, Tổng thống Trump đã kể lại cảnh ông giám sát vụ không kích nêu trên từ Phòng Tình huống của Nhà Trắng khi tướng Soleimani thiệt mạng.

Phóng viên không được phép tham dự sự kiện này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đã hạ lệnh sát hại tướng Iran Qassem Soleimani. Ảnh: Getty

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đã hạ lệnh sát hại tướng Iran Qassem Soleimani. Ảnh: Getty

CNN cho hay họ có được một bản ghi âm lời của ông Trump. Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị bình luận về vấn đề trên.

Đây là mô tả chi tiết nhất mà ông Trump đưa ra về vụ không kích, vốn đã hứng chịu chị trích của một số nghị sỹ Mỹ, vì cả Tổng thống Trump cũng như các cố vấn của ông đều không cung cấp thông tin chứng minh cho những tuyên bố của họ rằng tướng Soleimani đã tạo ra mối đe dọa "cận kề" đối với người Mỹ trong khu vực.

CNN cũng nói rằng trong đoạn ghi âm, ông Trump không nhắc lại rằng tướng Soleimani là mối đe dọa cận kề, ông chỉ nói rằng Soleimani "đã nói những điều tệ hại về đất nước chúng ta" trước cuộc không kích, điều khiến ông quyết định ra lệnh giết vị tướng Iran.

“Chúng ta đã phải nghe những lời này bao nhiêu lần rồi? Chúng ta còn phải nghe thêm bao nhiêu lần nữa”, ông Trump nói. Tuy nhiên, ông không đề cập đến cái mà ông gọi là “mối đe dọa nhãn tiền” dẫn đến việc ông quyết định giết tướng Soleimani. Thay vào đó, ông gọi tướng Soleimani là “kẻ khủng bố”.

Ông Trump cũng kể lại chi tiết thời điểm ông theo dõi từ xa cuộc “phục kích” tướng Soleimani khi ông này đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Baghdad và gặp gỡ lãnh đạo bán quân sự Iraq Abu Mahdi al-Muhandis. Ông Trump nhầm lẫn khi nói rằng tướng Soleimani đã gặp gỡ với thủ lĩnh Hezbollah.

Ông Trump nhớ lại lúc ông nghe báo cáo từ các quan chức quân đội, khi họ đang theo dõi cuộc không kích từ “các camera ở độ cao hàng nghìn mét trên bầu trời”. “Họ đang đi cùng nhau, thưa ngài. Thưa ngài, họ còn 2 phút 11 giây. Không cảm xúc. 2 phút 11 giây để sống. Họ đang trong xe hơi, họ đi một chiếc xe bọc thép. Thưa ngài, họ còn gần 1 phút nữa để sống. 30 giây. 10, 9, 8…. Và rồi bất ngờ, bùm. Họ đã chết. Tôi hỏi ông ta đâu. Đó là lần cuối cùng tôi nghe về ông ta”, Washington Post dẫn lời ông Trump kể.

Đây là lần đầu tiên ông Trump kể đến từng chi tiết trong vụ không kích tướng Soleimani, tướng đặc nhiệm cấp cao Quds thuộc Vệ binh cách mạng Iran. Ông Trump nói rằng, vụ không kích đã “gây chấn động thế giới”.

Vụ không kích giết tướng Soleimani đã khiến quan hệ giữa Mỹ và Iran căng thẳng. Iran đã đáp trả bằng vụ tấn công hàng chục tên lửa nhằm vào hai căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq hôm 8/1.

Giới chức Mỹ ban đầu nói không có thương vong trong vụ tấn công của Iran, song trong tuần này bất ngờ thừa nhận 11 binh sĩ của họ bị thương hoặc chấn động não sau vụ tấn công. Trong khi đó, nguồn tin Iran nói rằng, vụ tấn công khiến ít nhất 80 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, khoảng 200 người bị thương.

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tong-thong-trump-lo-ly-do-giet-tuong-soleimani-3395444/