Tổng thống Trump lo Amazon làm hại ngành bán lẻ truyền thống

Gã khổng lồ thương mại điện tử mất đi 50 tỷ USD vốn hóa thị trường sau khi một báo cáo tiết lộ rằng ông Donald Trump 'ám ảnh' với Amazon.

Amazon đã có một năm tuyệt vời cho đến ngày 28.9. Cổ phiếu của công ty đã giảm 7% trong phiên giao dịch buổi chiều 28.3. Gã khổng lồ thương mại điện tử mất đi 50 tỷ USD vốn hóa thị trường sau khi một báo cáo từ trang tin tức trực tuyến Axios rằng Donald Trump "ám ảnh" với Amazon và quan tâm đến việc xây dựng một vụ chống độc quyền chống lại công ty này.

Phần trăm tăng giảm của cổ phiếu Amazon trong năm 2018. Ảnh: Quartz

Axios báo cáo rằng những người bạn giàu có của Tổng thống Mỹ đang thúc đẩy ông có suy nghĩ tiêu cực hơn về Amazon, người người này than phiền rằng Amazon đã làm suy giảm hoạt động kinh doanh của họ. Axios dẫn lời một người đã từng thảo luận với ông Trump rằng: "Ông ấy tự hỏi có thể có cách nào để có thể sử dụng luật chống độc quyền hoặc cạnh tranh để kiềm chế Amazon hay không?".

Nỗi ám ảnh của Trump với Amazon không phải là điều mới. Vào khoảng năm 2015, ông Trump đã chỉ trích vụ xử lý thuế của Amazon và công kích tờ Washington Post thuộc sở hữu của tỷ phú Bezos. Ông Trump hay gọi tờ báo trên là "Amazon Washington Post" và "Fake News Washington Post". Trong một bài phát biểu vào tháng 2.2016, Trump nói rằng Amazon sẽ "có gặp vấn đề" nếu ông được bầu làm tổng thống. Và tại bữa tiệc tối của Nhà Trắng vào tháng 7.2017, ông Trump được cho là đã kích động tỷ phú Leon Cooperman tuyên bố rằng Amazon là một công ty độc quyền.

Một dòng twitts của ông Trump với quan điểm rằng Amazon đang làm hại đến các nhà bán lẻ truyền thống, làm mất đi nhiều việc làm. Ảnh CNBC

Người ta vẫn chưa rõ vì sao báo cáo gần đây của Axios có thể khiến thị trường biến động nhiều như thế, khi việc ông Trump có quan điểm tiêu cực đối với Amazon và Bezos là điều khá phổ biến. Trong khi đó, tổng thống Trump được cho là không quan ngại về Facebook, vốn đang bị các nhà lập pháp ở Mỹ và Anh bị buộc tội vì cáo buộc liên quan đến sự can thiệp của Nga vào Brexit và cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2016.

Dưới áp lực của người dùng, nhà quảng cáo, nhà đầu tư, và các nhà lập pháp, Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg gần đây đã đồng ý điều trần trước Quốc hội Mỹ lần đầu tiên. Tuy nhiên, theo Axios, Trump không quan tâm đến cách Facebook xử lý dữ liệu người dùng và tin rằng những thông tin liên quan đến sự can thiệp của Nga là một trò lừa bịp.

Nguồn Quartz

Mạnh Đức

Nguồn NCĐT: http://nhipcaudautu.vn/the-gioi/thi-truong-quoc-te/tong-thong-trump-lo-amazon-lam-hai-nganh-ban-le-truyen-thong-3323277/