Tổng thống Trump là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp Nhật hoàng mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có chuyến thăm tới Nhật Bản từ 25-28/5, nơi ông sẽ gặp Thủ tướng Shinzo Abe và yết kiến tân Nhật hoàng Naruhito.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Nhật Bản trong khoảng thời gian 25-28/5. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Nhật Bản trong khoảng thời gian 25-28/5. Ảnh: AFP

Thông cáo của Nhà Trắng cuối ngày 18/4 cho biết hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật sẽ thảo luận về vấn đề Triều Tiên, trong đó có các nỗ lực để đạt được tiến trình phi hạt nhân hóa cuối cùng và toàn diện.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ tìm ra các phương thức đẩy mạnh một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở, trong đó gồm các bước đi nhằm thúc đẩy quan hệ đầu tư và thương mại song phương.

Thủ tướng Nhật Bản Abe cũng dự kiến thăm Washington vào 26-27/4 tới, với chương trình nghị sự xoay quanh những diễn biến gần đây và nỗ lực phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Trump cùng Đệ nhất Phu nhân Melania sẽ là những vị khách nước ngoài đầu tiên gặp tân Nhật hoàng Naruhito, người sẽ chính thức làm lễ lên ngôi vào ngày 1/5 tới.

Ngày 1/4, Chính phủ Nhật Bản thông báo triều đại mới của nước này dưới thời Nhật hoàng Naruhito sẽ có niên hiệu là Reiwa (Lệnh Hòa). Niên hiệu này chính thức được dùng khi Thái tử Naruhito kế thừa ngai vàng của Nhật hoàng Akihito. Thái tử Naruhito sẽ trở thành Nhật hoàng thứ 126 trong lịch sử nước này.

Theo kế hoạch, lễ thoái vị của Nhật Hoàng Akihito bắt đầu từ 17h00 ngày 30/4 theo giờ địa phương. Khoảng 300 khách mời đại diện từ 195 quốc gia sẽ tham dự sự kiện. Sau lễ đăng quang, tân Nhật hoàng sẽ gặp gỡ đại diện của nhân dân lần đầu tiên.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-trump-la-nha-lanh-dao-nuoc-ngoai-dau-tien-gap-nhat-hoang-moi-20190419104201815.htm