Tổng thống Trump ký dự luật trừng phạt Trung Quốc vì đàn áp người Duy Ngô Nhĩ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/6 (giờ địa phương) đã ký một dự luật nhắm đến trừng phạt các quan chức Trung Quốc liên quan đến việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, dự luật được Hạ viện Mỹ thông qua với 413 phiếu ủng hộ và chỉ 1 phiếu chống nhằm truyền thông điệp mạnh mẽ đến Trung Quốc về vấn đề nhân quyền. Đạo luật Chính sách Nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ yêu cầu trừng phạt các quan chức Trung Quốc có trách nhiệm liên quan đến việc đàn áp người dân thiểu số Duy Ngô Nhĩ và người Hồi giáo ở Tân Cương, Trung Quốc.

Những quan chức này có thể bị đóng băng tài sản tại Mỹ và bị từ chối nhập cảnh.

Dự luật cũng kêu gọi các công ty Mỹ đang hoạt động tại khu vực Tân Cương thực hiện các biện pháp để đảm bảo không sử dụng lực lượng lao động “bị cưỡng ép” tại đây.

Liên Hợp Quốc ước tính có hơn 1 triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đang bị bắt giữ tại các trại cải tạo ở khu vực Tân Cương trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cáo buộc giới chức Trung Quốc ngược đãi, đàn áp nhóm thiểu số này.

Phía Trung Quốc phủ nhận thông tin về ngược đãi và cho biết các người Duy Ngô Nhĩ tham gia vào các trung tâm đào tạo nghề là hoàn toàn tự nguyện.

Dự luật mới ra đời trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có cuộc gặp trực tiếp với với người đồng nhiệm Vương Nghị Trung Quốc lần đầu tiên kể từ cuối năm ngoái.

Hồi cuối tháng 5, 33 công ty và thực thể Trung Quốc cũng đã bị Mỹ cho vào danh sách trừng phạt vì “có liên quan tới hành vi vi phạm và lạm dụng nhân quyền, giam giữ tùy tiện quy mô lớn, lao động cưỡng ép và giám sát công nghệ cao nhằm vào người Duy Ngô Nhĩ”.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã có ý kiến về việc phiên bản dự luật tương tự được thông qua vào tháng 12 năm ngoái.

“Dự luật cố tình bôi xấu tình trạng nhân quyền ở Tân Cương và vu khống nỗ lực của Bắc Kinh trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố tại khu vực này”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết.

Diệu Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tong-thong-trump-ky-du-luat-trung-phat-trung-quoc-vi-dan-ap-nguoi-duy-ngo-nhi-110672.html