Ukraine tiến hành chiến dịch quân sự tại biên giới với Belarus

Cơ quan phụ trách biên giới Ukraine cho biết, 'hoạt động đặc biệt' tại biên giới với Belarus có sự tham gia của lực lượng Vệ binh Quốc gia, cảnh sát, Lực lượng vũ trang và các lực lượng dự bị khác.

Ukraine đã phát động một chiến dịch quân sự vào ngày 24/11 để củng cố biên giới giữa nước này với Belarus, trong đó có việc triển khai các đơn vị chống tăng và đơn vị phòng không tiến hành các cuộc tập trận.

Các thành viên của lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine. Ảnh: Reuters

Các thành viên của lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine. Ảnh: Reuters

Cơ quan phụ trách biên giới Ukraine cho biết, “hoạt động đặc biệt” tại biên giới với Belarus có sự tham gia của lực lượng Vệ binh Quốc gia, cảnh sát, Lực lượng vũ trang và các lực lượng dự bị khác.

“Máy bay không người lái và các loại máy bay khác cũng sẽ được sử dụng tích cực để tuần tra và giám sát”, cơ quan này cho biết.

Ukraine đã triển khai thêm 8.500 binh sỹ tới biên giới với Belarus với lý do lo ngại bị cuốn vào cuộc khủng hoảng di cư. Kiev cũng lo ngại rằng biên giới Belarus có thể được sử dụng để tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào nước này.

Trước đó, Liên minh châu Âu đã cáo buộc Minsk đưa người di cư từ Trung Đông đến và đẩy họ tới nước láng giềng Ba Lan. Tuy nhiên, Belarus đã bác bỏ cáo buộc này./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo US News

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ukraine-tien-hanh-chien-dich-quan-su-tai-bien-gioi-voi-belarus-907598.vov