Tổng thống Trump không phải là nguyên nhân gây ra cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung?

Các chuyên gia nhận định căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ xảy ra cho dù không có sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump. Và như vậy, Tổng thống Trump là 'triệu chứng' thay vì nguyên nhân gây ra chiến tranh thương mại với Trung Quốc.

Giáo sư kinh tế chính trị quốc tế Dani Rodrik tại Đại học Harvard (Mỹ) cũng đưa ra nhận định trên tại một hội nghị thường niên tổ chức tại Singapore vào ngày 15/9 vừa qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Getty Images

Giáo sư Dani Rodrik đề cập đến những vấn đề nổi cộm trong kinh tế thế giới, cạnh tranh giữa các cường quốc sau đó kết luận: “Dù ông Trump có trở thành Tổng thống Mỹ hay không thì chúng ta vẫn phải đối mặt với những căng thẳng này. Đây thực chất là phản ứng phổ rộng đối với các chính sách kinh tế chúng ta đã theo đuổi trong 1/4 thế kỷ qua”.

Giáo sư Dani Rodrik bổ sung rằng việc ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ cũng có mặt bất cập đối với thương mại Mỹ bởi tuy ông có “khả năng” nhưng lại thiếu chiến lược lâu dài. Việc Tổng thống Trump mặc nhiên coi “xuất khẩu đồng nghĩa với tốt trong khi nhập khẩu mang tính xấu” là một ví dụ cho phong cách này.

Cũng tại Hội nghị ở Singapore, cựu Ngoại trưởng Singapore George Yeo cho biết Mỹ lo ngại về đà tăng tốc kinh tế của Trung Quốc. Ông George Yeo còn lấy dẫn chứng là cựu cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon đã dùng từ “chiến tranh kinh tế” thay vì “chiến tranh thương mại”.

Cựu Ngoại trưởng Sinagpore cũng cảnh báo: “Không khó để một cuộc chiến tranh kinh tế biến thành chiến tranh chính trị rồi trở thành chiến tranh thực sự”.

Giáo sư Dani Rodrik kết luận: “Tôi cho rằng Tổng thống Trump chỉ là một hiện tượng tức thời, vẫn còn nhiều vấn đề sâu xa khác”.

Mỹ và Trung Quốc đã rơi vào chiến tranh thương mại với cả hai phía áp đặt mức thuế trừng phạt lên lẫn nhau. Gần đây, Tổng thống Trump tuyên bố áp đặt mức thuế mới với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 triệu USD, theo đó áp thuế 10% đối với hơn 5.000 mặt hàng Trung Quốc từ ngày 24/9 và nâng biểu thuế này lên thành 25% từ năm 2019.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-trump-khong-phai-la-nguyen-nhan-gay-ra-cuoc-chien-thuong-mai-mytrung-20180917191752254.htm