Tổng thống Trump không phải là người duy nhất tuyên bố trúng cử quá sớm, trước ông có một chính trị gia Đông Nam Á từng làm điều tương tự

Có một sự tương đồng 'không hề nhẹ' giữa Tổng thống Trump và một chính trị gia người Indonesia.

Tờ SCMP đăng tải, khi Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter vào đầu ngày 4/11 rằng, ông chuẩn bị đưa ra thông báo về "một CHIẾN THẮNG lớn" trước khi quá trình kiểm phiếu trên toàn nước Mỹ được hoàn tất, nhiều người dân Indonesia cảm thấy đó là một khoảnh khắc rất quen thuộc.

Mới chỉ tháng Tư năm ngoái, chính trị gia Prabowo Subianto đã tự tuyên bố mình là người thắng cuộc trong cuộc bầu cử tổng thống trước khi toàn bộ phiếu được kiểm.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto (ảnh: SCMP)

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto (ảnh: SCMP)

Ông Prabowo làm vậy ít nhất… ba lần. Trong một bài phát biểu ông nói mình là "một thắng lợi cho toàn bộ nhân dân Indonesia"; ở một dịp khác ông xuất hiện trên một chiếc xe mui trần vẫn tay chào đám đông đang hô vang "Tổng thống Prabowo"...

Và khi tất cả phiếu số phiếu được kiểm, Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo mới là người thắng cuộc. Ông Widodo hiện đang trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai và cũng là cuối cùng của mình.

Mặc dù kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn chưa ngã ngũ, người dùng Twitter tại Indonesia đã nhanh chóng chỉ ra sự tương đồng giữa những tuyên bố chiến thắng sớm của hai ông Trump và Prabowo.

"Một Prabowo khác được phát hiện", một cư dân mạng tại Jakarta đáp trả tweet của Tổng thống Trump. Một người khác lại gọi ông Trump là "Prabowo phiên bản Mỹ".

Ông Prabowo và Tổng thống Joko Widodo (ảnh: CNN)

Trong thực tế, ông Prabowo đã nhanh chóng chấp nhận thất bại và sau đó trở thành một thành viên trong nội các của Tổng thống Widodo. Vị tướng 3 sao hiện giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia – một vị trí thường được người dân nước này gọi tắt là "Menhan".

Người dùng mạng Indonesia tiếp tục trêu đùa rằng, điều tương tự sẽ xảy ra tại Mỹ. "Đừng lo lắng, ai thua sẽ trở thành Menhan", một người viết trên Twitter.

Ông Prabowo là một cựu chỉ huy của lực lượng đặc biệt tinh nhuệ Kopassus của Indonesia. Ông từng kết hôn với con gái của cố Tổng thống Indonesia là Suharto. Trong gần hai thập kỷ, ông từng bị từ chối cấp visa Mỹ vì dính cáo buộc là người đứng sau các cuộc bạo động khiến hàng trăm người thiệt mạng sau khi chính quyền Suharto sụp đổ vào năm 1998. Tuy nhiên, hồi tháng Mười, ông đã tới Mỹ theo lời mời của Tổng thống Trump và có cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Mark Esper. Chuyến đi này được đánh giá là một nỗ lực để đối phó với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc về quân sự và phòng thủ đối với Indonesia.

Tuyên bố thắng cử sớm không phải là sự tương đồng duy nhất giữa ông Prabowo và ông Trump.

Trong khi Tổng thống Trump đe dọa khởi kiện kết quả bầu cử, thậm chí đệ trình lên Tòa án Tối cao, thì năm ngoái, ông Prabowo cũng từ chối công nhận đối thủ Widodo thắng cuộc đồng thời cáo buộc hệ thống bỏ phiếu Indonesia bị lỗi.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tong-thong-trump-khong-phai-la-nguoi-duy-nhat-tuyen-bo-trung-cu-qua-som-truoc-ong-co-mot-chinh-tri-gia-dong-nam-a-tung-lam-dieu-tuong-tu-20201105165612434.htm