Tổng thống Trump không muốn nhập viện, cố vấn phải thúc ép

Các cố vấn của Tổng thống Donald Trump đã phải thúc ép tận phút cuối để đưa ông lên Marine One đến Bệnh viện Quân đội Quốc gia Walter Reed vì tổng thống không muốn nhập viện.

Trực thăng Marine One đã chờ trên bãi cỏ phía nam ngày 2/10 trong khi các cố vấn của Tổng thống Donald Trump phải vào trong Nhà Trắng để thuyết phục ông vào phút cuối, CNN đưa tin.

Tổng thống Trump rất miễn cưỡng trong việc đến bệnh viện, nhiều nguồn tin nói với CNN. Mặc dù đã có triệu chứng và đang dùng thuốc thử nghiệm, tổng thống nói ông không muốn nhập viện.

 Tổng thống Trump vẫy tay trong khi đi ra trực thăng Marine One ngày 2/10. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump vẫy tay trong khi đi ra trực thăng Marine One ngày 2/10. Ảnh: Reuters.

Các trợ lý nhận thức được việc tổng thống không muốn dư luận nhìn mình như một người đang ốm nặng, cũng như không muốn thể hiện sự nghiêm trọng của tình trạng bệnh. Họ cố gắng cho thấy ông chỉ bị ốm nhẹ.

Tuy nhiên, ngày 2/10, quan chức y tế lo ngại về các chỉ số của tổng thống. Họ cho rằng tổng thống nên được theo dõi tại Bệnh viện Quân đội Quốc gia Walter Reed. Tổng thống được thông báo rằng đến đó là phương án phòng ngừa trong trường hợp tình trạng của ông xấu đi.

Hai nguồn tin nói rằng các quan chức cấp cao quyết định cho tổng thống khởi hành sau khi thị trường đóng cửa để tránh gây ra xáo trộn. Sau đó, tổng thống Mỹ - trông có vẻ mệt mỏi và có phần nhợt nhạt - đã ra khỏi Nhà Trắng, dừng lại nhiều lần trước máy quay, vẫy tay nhẹ và lên trực thăng.

Nhà Trắng đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tín nhiệm nghiêm trọng. "Nhà Trắng cam kết cung cấp thông tin cập nhật minh bạch và thường xuyên về tình trạng và sự hồi phục của tổng thống", Judd Deere, phát ngôn viên Nhà Trắng, tuyên bố.

Dù vậy, Nhà Trắng đang bị chỉ trích vì đưa ra thông tin mâu thuẫn nhau và không đầy đủ về tình trạng của tổng thống. Bác sĩ của ông Trump lạc quan khi gặp phóng viên, trong khi chánh văn phòng Nhà Trắng nói chỉ số của tổng thống trước đó "đáng lo ngại" và "48 giờ tới rất quan trọng". Các nguồn tin của truyền thông Mỹ còn nói tổng thống có thời điểm đã phải thở oxy.

Ông Trump bước khỏi Marine One khi đến Walter Reed ngày 2/10. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, việc thiếu thông tin về tình trạng bệnh của ông Trump đang gây ra lo ngại. Vào tối 2/10, khi tổng thống được đưa đến Walter Reed, một số quan chức cấp cao của chính phủ, bao gồm một quan chức Nội các và hai thành viên cấp cao đảng Cộng hòa, vẫn không được báo cáo đầy đủ về tình hình.

Thay vào đó, nhiều người, ngay cả bên trong Nhà Trắng, phải xem tin tức để thu thập thông tin. Những người này còn lo lắng bản thân có thể bị phơi nhiễm với virus corona trong tuần qua. Tuy nhiên, đội ngũ y tế của tổng thống vẫn chưa liên lạc để hướng dẫn họ cách xử lý.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tong-thong-trump-khong-muon-nhap-vien-co-van-phai-thuc-ep-post1138071.html