Tổng thống Trump không muốn đấm bốc với Tổng thống Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu tiến hành trận đấu quyền Anh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thì chắc sẽ quá khó cho ông.

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

"Tôi đã có cuộc gặp tuyệt diệu với ông Vladimir Putin. Chúng tôi đã nói về mọi thứ" - Sputnik dẫn lời Tổng thống Donald Trump nói trong một sự kiện ở Illinois, bình luận về hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Helsinki hồi tháng Bảy.

Tổng thống Mỹ lưu ý, một số người chỉ trích ông đã quá "nhã nhặn" trong quan hệ với nhà lãnh đạo Nga.

"Nếu như tôi đến gặp ông Putin và bắt đầu một trận đấm bốc, chắc họ sẽ nói: Ông ta quá tàn nhẫn, thật khủng khiếp. Tóm lại, chẳng có gì khác cả" - Tổng thống Mỹ nói thêm.

Hôm 26.10, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, Nhà Trắng đã mời Tổng thống Vladimir Putin tới thăm Mỹ vào đầu năm 2019.

Hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã dự tính họp song phương bên lề các sự kiện tại Paris ngày 11.11 tới đây nhân kỷ niệm 100 năm ngày chấm dứt Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất.

Ông Bolton còn cho biết thêm, Washington đã áp dụng tất cả biện pháp chế tài cần thiết chống lại Nga liên quan đến cuộc chiến tranh giữa Nga và Georgia năm 2008 mà kết quả là Nga công nhận hai khu vực ly khai của Georgia gồm Nam Ossetia và Abkhazia như là hai nước độc lập.

Ông Bolton cho biết Mỹ đang trong quá trình quyết định nên hay không nên áp thêm các biện pháp trừng phạt Nga về vụ cáo buộc đầu độc cha con cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal tại Anh trong năm nay.

S.M

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-trump-khong-muon-dam-boc-voi-tong-thong-putin-638441.ldo