Tổng thống Trump khoe tiêm kích F-22 'mới tinh' trong Quốc khánh

Trong bài phát biểu tại lễ mừng quốc khánh Mỹ hôm 4/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã nói hớ về vũ khí của nước này.

Ông Trump phát biểu ngay trước khi các máy bay quân sự Mỹ bay qua đài tưởng niệm Lincoln: "Các bạn sẽ được thấy những tiêm kích tàng hình F-22 Raptor mới tinh, đẹp đẽ từ sân bay quân sự Langley ở bang Virginia và một oanh tạc cơ tàng hình B-2 lộng lẫy thuộc căn cứ Whiteman, bang Missouri".

Tổng thống Trump phát biểu trong Lễ mừng Quốc khánh Mỹ hôm 4/7.

Tổng thống Trump phát biểu trong Lễ mừng Quốc khánh Mỹ hôm 4/7.

Sau bài phát biểu của Tổng thống Trump, Michael Gallagher, cựu sĩ quan hải quân Mỹ, viết trên mạng xã hội Twitter rằng: "Tổng thống mô tả những chiếc F-22 Raptor là mới tinh, nhưng thực tế không phải vậy.

Chiếc F-22 cuối cùng xuất xưởng vào năm 2011 và được thay thế bởi dây chuyền chế tạo tiêm kích F-35. Liệu có ai kiểm tra nội dung phát biểu của ông ấy không, hay là Trump đã tự thêm thông tin trong buổi lễ?".

Bài phát biểu của ông Trump đã khiến những người tham dự đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi ông nói rằng: "Lục quân của chúng ta đã giữ vững thành lũy, chiếm nhiều sân bay và làm mọi thứ có thể. Tại pháo đài McHenry, họ không có gì ngoài chiến thắng.

Khi bình minh lên, lá cờ lấp lánh ánh sao tung bay một cách ngạo nghễ", Tổng thống Trump phát biểu, đề cập tới trận đánh tại pháo đài McHenry năm 1814. Nhưng theo các nhà sử học, chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới cất cánh vào năm 1903, trong khi sân bay đầu tiên chỉ hoạt động từ năm 1909, gần một thế kỷ sau trận đánh tại pháo đài McHenry.

Về thông tin này, sau đó, Tổng thống Trump đã phải giải thích với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 5.7 rằng lỗi là do chiếc máy nhắc chữ.

Theo tin của Newsweek, ông Trump nói rằng máy nhắc chữ đột ngột bị tắt ngay khi ông đang nói nửa chừng. Hơn nữa, do trời mưa nên những dòng chữ hiển thị trên máy nhắc chữ cũng khó đọc hơn.

Tiêm kích F/A-18 bay cùng F-35 trong Lễ mừng Quốc khánh Mỹ.

Nhưng đó chưa phải là điều bất ngờ nhất ông chủ Nhà Trắng dành cho khán giả tham dự buổi lễ và những người theo dõi trên truyền hình bởi ngoài F-22 "mới tinh", ông còn tiết lộ hiện nay Không quân Mỹ đã đưa vào trang bị tiêm kích tàng hình F-52.

Đây là loại chiến đấu cơ không hề tồn tại trong bất kỳ lực lượng nào của Mỹ mà nó chỉ là loại máy bay giả tưởng trong trò chơi điện tử "Call of Duty: Advanced Warfare".

Chiến đấu cơ tàng hình giả tưởng dựa trên các nguyên mẫu YF-22 của chương trình Máy bay Chiến thuật Nâng cao (ATF) của hãng Lockheed Martin vào đầu thập niên 1990 và trở thành những chiếc F-22 Raptor sau này.

Nếu nhìn vào phiên bản AF-X được đề xuất cho Hải quân của chiếc F-22, có sự tương đồng rất đáng kể với chiếc F-52. Rõ ràng, các nhà thiết kế trò chơi đã dựa trên các thiết kế nguyên mẫu của hãng Lockheed Martin.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tong-thong-trump-khoe-tiem-kich-f-22-moi-tinh-trong-quoc-khanh-3383261/