Tổng thống Trump khẳng định không 'sa lầy' trong cuộc chiến với Iran

Mỹ 'sẽ không cần chiến lược rút lui' nếu chiến tranh nổ ra với Iran, Tổng thống Donald Trump tuyên bố và đe dọa sẽ 'xóa sổ' Tehran, sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Nhà Trắng mắc chứng 'tâm thần'.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business Network, Tổng thống Donald Trump đã đáp trả các lời chỉ trích của Iran và bày tỏ hy vọng rằng Washington sẽ không phải gây chiến với Tehran, nhưng một cuộc xung đột như vậy "sẽ không kéo dài lâu".

"Tôi không nghĩ chính quyền của họ khôn ngoan", ông Trump tuyên bố. "Iran đang dần tụt dốc", Tổng thống Trump viện dẫn lý do các lệnh trừng phạt hiện đang tàn phá nền kinh tế Iran.

Tổng thống Trump lưu ý rằng ông không muốn gửi thêm lính Mỹ đến Trung Đông, ngay cả trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang với Iran.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang hết sức căng thẳng, kể từ sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Vào ngày 24/6, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và 8 chỉ huy cấp cao của Hải quân Iran, lực lượng Không quân và Lục quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sau khi quân đội Iran bị bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ.

Sau vụ việc, Tổng thống Trump tuyên bố ông đã ra lệnh tấn công các mục tiêu ở Iran, nhưng đã ngừng các cuộc tấn công vào phút cuối. Thay vào đó, nhà lãnh đạo quyết định công bố các lệnh trừng phạt mới.

Huy Vũ

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/tong-thong-trump-khang-dinh-khong-sa-lay-trong-cuoc-chien-voi-iran-149015.html